Chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc lịch sử 27.000 điểm trước thông tin FED hạ lãi suất

Trước những thông tin FED có thể hạ lãi suất xuống mức từ 2,25-2,5% trong năm nay, chỉ số Dow Jones hôm nay đạt mốc 27.000 điểm, cao kỉ lục trong lịch sử.

CNN đưa tin, chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow và S&P 500 đã đạt một mức cao kỉ lục, chưa từng có trong lịch sử.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 0,9%, tương đương 228 điểm, đạt mốc 27.088 điểm, cao nhất vào hôm thứ Năm. Các chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, đạt 3.000 điểm, vượt qua kỉ lục nó thiết lập vào ngày thứ Ba; trong khi Nasdaq Composite cũng tăng 0,2%. 

Các cổ phiếu tăng giá là nhờ thông tin từ Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), Jerome Powell cho biết, FED có thể hạ lãi suất xuống mức từ 2,25-2,5% trong năm nay.

Chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 27.000 điểm - Ảnh 2.

Dow Jones đạt mức cao nhất trong lịch sử - 27.000. (Ảnh: CNBC/Factset).

Trong đó, công ty được hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là người khổng lồ thẻ tín dụng, Visa Inc, khi lợi nhuận hãng này đã tăng trong suôt 17 tháng qua, góp 390 điểm trong chỉ số Dow, tăng 0,85%.

Hãng phần mềm Microsoft cũng nhanh chân góp 324 điểm vào thước đo Blue-chip, MSFT, tăng 0,40%.

Cổ phiếu Delta Air Lines tăng 0,9% nhờ lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Amazon tăng 0,6%, đưa vốn hóa thị trường của nó trở lại trên 1 nghìn tỷ USD.

Giá trị cổ phiếu của Visa đã tăng gần 50% kể từ giữa tháng 1/2018 lên gần 180,74 USD một cổ phiếu. Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 54% kể từ tháng 17/1/2018 từ mức 90,14 USD lên 138,40 USD một cổ phiếu.

Cả ba chỉ số chứng khoán lâu đời của Mỹ là Dow Jones, S&P 500, và Nasdaq Composite Index đều đã tăng điểm sau phiên giao dịch ngày thứ Năm trước những tín hiệu tích cực từ FED.

Sau phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hôm qua với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, ông cho biết đầu tư kinh doanh trên khắp Mỹ đã giảm tốc một cách "đáng kể" trong thời gian gần đây, vì những bất ổn về triển vọng kinh tế kéo dài. Và việc cắt giảm lãi suất đang được kì vọng trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) vào cuối tháng này.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.