Chỉ trong vài ngày, Hà Nội phát hiện hơn 1 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc

Chỉ trong ít ngày, lực lượng chức năng tạm giữ 318 thùng khẩu trang với hơn 700.000 chiếc khẩu trang có dấu hiệu không rõ nguồn gốc tại quận Hà Đông; 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại huyện Đông Anh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 3/8, Đội Quản lí thị trường số 26 thuộc Cục Quản lí thị trường TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Liên Sơn, địa chỉ tại khu công nghiệp sạch, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện có 200 thùng khẩu trang y tế (tương đương 500.000 chiếc khẩu trang) không có lớp vi lọc thấu khí không thấm nước, có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên vỏ bao bì của sản phẩm. 

Đội Quản lí thị trường số 26 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên và lấy mẫu giám định chất lượng để xác minh, làm rõ và xử lí theo qui định pháp luật.

Hà Nội liên tục phát hiện hàng trăm nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Tạm giữ 200 thùng khẩu trang y tế (500.000 cái khẩu trang) tại Công ty TNHH Liên Sơn (Ảnh: Cổng thông tin Cục Quản lí thị trường Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 2/8, tổ công tác của Công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh phối hợp Đội Quản thị trường số 9 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại đường Kim Chung, đội 7, thôn Bầu do anh N.Đ.C (quê Nam Định) làm chủ. 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 24.000 khẩu trang y tế không có nhãn mác, không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Đội Quản thị trường số 9 để xử theo qui định.

Hà Nội liên tục phát hiện hàng trăm nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Thu giữ 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại huyện Đông Anh (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Đặc biệt, theo Cổng thông tin Cục Quản lí thị trường Hà Nội, vào ngày 30/7, Đội Quản lí thị trường số 26 phối hợp với Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa, địa chỉ số 9-11 phố Ngô Thì Sỹ, khối Đoàn Kết, Vạn Phúc, Hà Đông. 

Khi kiểm tra, chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của 318 thùng khẩu trang chứa đựng hơn 700.000 chiếc khẩu trang. Đội Quản lí thị trường số 26 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên để xác minh làm rõ và xử lí theo qui định pháp luật.

Hà Nội liên tục phát hiện hàng trăm nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Tạm giữ 318 thùng khẩu trang chứa đựng hơn 700.000 chiếc khẩu trang có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Hà Đông. (Ảnh: Cổng thông tin Cục Quản lí thị trường Hà Nội)

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không mua các sản phẩm chống dịch như khẩu trang y tế trôi nổi trên mạng, mà nên mua ở các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, siêu thị, đại lí... tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm phòng, chống dịch.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.