Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn bất cập trong quản lí nhà chung cư

Bộ trưởng Xây dựng sẽ trả lời các vấn đề bất cập trong quản lí nhà chung cư, condotel, resort villa, qui hoạch và quản lí trật tự xây dựng đô thị.

Chiều nay, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề quản lí thị trường bất động sản, xử lí bất cập trong quản lí nhà chung cư, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa) và văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Chiều nay, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn bất cập trong quản lí nhà chung cư - Ảnh 1.

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn vào chiều nay. (Ảnh: VGP).

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Xây dựng cũng sẽ trả lời chất vấn về công tác qui hoạch và quản lí trật tự xây dựng đô thị, việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô các thành phố lớn.

Ngoài Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn, còn có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM trả lời các vấn đề liên quan.

Báo cáo một số nội dung về lĩnh vực xây dựng tại kì họp thứ 7, Bộ trưởng Xây dựng cho biết đến ngày 31/3, 458 nhà chung cư còn vướng mắc trên tổng số 4.422 chung cư (kể cả chung cư cũ và mới). 

Theo Bộ trưởng, 57% tranh chấp, khiếu nại chủ yếu do chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư, thành lập ban quản trị. Khoảng 15% số lượng tranh chấp liên quan tới bàn giao, quản lí và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, kinh phí quản lí vận hành. 

Tỉ lệ tranh chấp liên quan tới xác định sở hữu chung - riêng là 10%....

Báo cáo trước của Bộ Xây dựng cho hay, một số công trình xây dựng (chủ yếu ở công trình có qui mô nhỏ, các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách do tư nhân quản lí) chưa tuân thủ đầy đủ việc kiểm soát chất lượng theo qui định.

Một số chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện các qui định của pháp luật về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra ở một số địa phương. 

Việc xử lí, khắc phục các sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với một số vụ việc được dư luận quan tâm chưa kịp thời, dứt điểm.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.