Sẽ họp gỡ khó cho các dự án đô thị, du lịch vướng quy hoạch mỏ titan ở Bình Thuận

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết sẽ có buổi làm việc với các bộ, ngành để xem xét và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà tỉnh Bình Thuận đang gặp phải trong thời gian qua, nhất là vấn đề chồng lấn Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng titan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có buổi làm việc với lãnh đạo địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến các mỏ khoáng sản, theo Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, Bình Thuận có trữ lượng quặng titan 599 triệu tấn (chiếm 92% tổng trữ lượng titan của cả nước với tổng diện tích các khu vực là 102.227 ha (chiếm 13% diện tích tự nhiên của tỉnh) phân bố dọc vùng ven biển, dài trên 100 km.

Bình Thuận cho biết, quy hoạch khai thác, chế biến titan và khu vực dự trữ titan của tỉnh là vùng tập trung nhiều hoạt động kinh tế, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng, là khu vực tiềm năng để thực hiện các dự án đô thị, du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghiệp - thương mại - dịch vụ theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chồng lấn Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, tỉnh Bình Thuận đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan quan tâm xem xét, giải quyết những đề xuất của tỉnh Bình Thuận về việc đưa ra khỏi khu vực dự trữ titan, Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan để tạo chủ động cho tỉnh phát triển kinh tế xã hội phù hợp với Quy hoạch tỉnh đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và cho biết sẽ có buổi làm việc với các bộ, ngành để xem xét và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà tỉnh Bình Thuận đang gặp phải trong thời gian qua, nhất là vấn đề chồng lấn Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng titan.

Những năm qua, Bình Thuận có nhiều dự án đầu tư bị kéo dài tiến độ do vướng quy hoạch các mỏ khoán sản.

Đơn cử tại huyện Bắc Bình, trong một báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận, tính đến ngày 30/8/2021, trên địa bàn huyện có 32 dự án du lịch được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, tổng diện tích 821,8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng. Qua rà soát, có 8 dự án đã tác động triển khai xây dựng nhưng tiến độ rất chậm và 24 dự án chưa triển khai. 

Theo Sở này, về nguyên nhân khách quan, khu vực này trước đây vướng khai thác cát đen do đó nhà đầu tư du lịch phải tạm dừng. Ngoài khu vực khai thác thì phần lớn các dự án đều nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản titan quốc gia theo Quyết định số 645 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong một buổi talkshow trực tuyến diễn ra vào tháng 9/2021, Ông Đỗ Quý Duy, Giám đốc kinh doanh của Hải Phát Invest cho biết, Bình Thuận là nơi tập trung nhiều mỏ titan lớn được quản lý bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT).

Khi các chủ đầu tư xin đất làm dự án, ngoài việc được Bộ Xây dựng phê duyệt còn phải có giấy phép cấp trữ lượng titan sang giai đoạn tích lũy dài hạn (ngoài 100 năm) do Bộ TNMT xác nhận, phức tạp hơn khá nhiều.

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.