Chính quyền Tổng thống Trump phủ nhận gian dối trong cuộc điều tra dân số năm 2020

Theo thông tin từ Reuters, chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ cáo buộc rằng họ che giấu bằng chứng về kế hoạch bổ sung câu hỏi quyền công dân trong cuộc điều tra dân số năm 2020.

Chính quyền Tổng thống Trump bác bỏ cáo buộc rằng họ che giấu bằng chứng về kế hoạch bổ sung câu hỏi quyền công dân trong cuộc điều tra dân số năm 2020 của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quyền lực bầu cử của đảng Cộng hòa, và nói rằng những người buộc tội họ đang đưa ra một thuyết âm mưu.

Trong các nguyên đơn của vụ án, một số nhóm người đã vận động người nhập cư nộp đơn lên tòa án liên bang Manhattan vào ngày 30/5 nói rằng: "Trong quá trình kiện tụng, chính quyền đã che giấu sự thật rằng Thomas Hofeller, một chính trị gia, chuyên gia trong việc vẽ các khu vực bầu cử thuộc đảng Cộng hòa lâu năm, đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch cho câu hỏi về quyền công dân".

Hofeller từng kết luận trong một nghiên cứu năm 2015 rằng sự phản hồi về cuộc điều tra dân số để xem họ là công dân Hoa Kỳ hay không "rõ ràng sẽ là một bất lợi đối với Đảng Dân chủ" và "có lợi cho đảng Cộng hòa và Người da trắng gốc Tây Ban Nha" trong việc tái phân bổ, các nguyên đơn cho biết.

Chính quyền Tổng thống Trump phủ nhận gian dối trong cuộc điều tra dân số năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Reuters).

Trong lá thư gửi Thẩm phán Jesse Furman của Manhattan, Hoa Kỳ, người hồi tháng một đã phản đối câu hỏi về quyền công dân được sử dụng trong cuộc điều tra dân số mười năm một lần, chính phủ Mỹ đã gọi các cáo buộc này là một "chiến dịch mười một giờ để giải quyết kháng cáo không hợp lý của Tòa án Tối cao".

Tòa án Tối cao rất thận trọng để đưa ra phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 6 về việc liệu câu hỏi có thể được bổ sung kịp thời cho cuộc điều tra dân số năm tới hay không. Ông Furman đã lên lịch cho một phiên điều trần để tranh luận vào thứ tư.

Theo các nguyên đơn, Hofeller, người đã chết vào năm 2018, đã viết một bức thư nháp từ Bộ Tư pháp cho Bộ Thương mại, để hỏi một câu hỏi về quyền công dân với lý do nó sẽ giúp thực thi quyền bầu cử.

Trong hồ sơ hôm thứ hai, chính phủ nói rằng họ không dựa vào việc làm của Hofeller và cho rằng các nguyên đơn đang đưa ra một thuyết âm mưu liên quan đến một chính trị gia đã chết nhằm cáo buộc cho họ.

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cũng cho biết trong một tuyên bố: "Cuộc tấn công vô căn cứ vào sự liêm chính của các Bộ và nhân viên không gì khác hơn là một sự suy đoán đầy kích động".

Những người phản đối Đảng Cộng hòa đã nói rằng một câu hỏi về quyền công dân sẽ gây ra sự thiếu hụt thông tin đáng kể khi ngăn cản các hộ gia đình và người Latin nhập cư điền vào các mẫu đơn kê khai, vì họ sợ thông tin sẽ được chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật.

Các đảng viên đảng Dân chủ, những người ủng hộ dân nhập cư và các nhà nhân khẩu học cũng nói rằng việc thiếu hụt như vậy có thể làm giảm một số quỹ cộng đồng và đại diện chính trị vì cuộc điều tra dân số sẽ xác định cách chính phủ liên bang phân phối viện trợ cũng như giành số ghế ngồi trong Quốc hội.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.