Chủ đầu tư lên tiếng việc 130 container 'mọc' giữa rừng phòng hộ

Chủ đầu tư nói lều bạt có khung nhôm như thiết kế ban đầu không chịu được gió bão nên doanh nghiệp thay bằng thùng container và phương án này chưa được chính quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp bị phạt vì đặt 130 phòng nghỉ container lên rừng phòng hộ Tự ý đặt 130 phòng nghỉ container thay thế lều, bạt có khung nhôm trong rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh khi chưa được cấp phép, một doanh nghiệp bị phạt 35 triệu đồng.

Đại diện Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành thừa nhận việc điều chỉnh thiết kế chưa được cấp phép và đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Không giấy phép vẫn rầm rộ thi công

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành, chủ đầu tư dự án quản , bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển, cho biết sau khi được cấp phép đơn vị đã xây dựng, lắp đặt lều bạt thử nghiệm. Tuy nhiên, trận bão năm 2018 đã làm hư hỏng 70% lều bạt.

Theo ông Mỹ, sau đó công ty thay thế lều bạt bằng thùng container để lắp ráp làm phòng nghỉ tại khu vực rừng phòng hộ cho phù hợp với khí hậu và thời tiết địa phương. “Tháng 11/2019, công ty trình hồ sơ lên tỉnh để xin điều chỉnh dự án nhưng hơn 3 tháng vẫn chưa có câu trả lời chính thức”, ông nói.

Chủ đầu tư lên tiếng việc 130 container 'mọc' giữa rừng phòng hộ - Ảnh 1.

130 container đặt chi chít giữa rừng phòng hộ ven biển. (Ảnh: Phạm Trường).

Một lãnh đạo huyện Nghi Xuân cũng khẳng định việc doanh nghiệp tự điều chỉnh lắp đặt container thay cho lều bạt và khung nhôm là sai thiết kế được duyệt ban đầu. Người này nói có biết việc Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành xin điều chỉnh, nhưng khi chưa được phê duyệt thì doanh nghiệp đã tự ý thi công.

"Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch Đầu tư có hai cuộc làm việc với đại diện Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành yêu cầu tạm dừng thi công để hoàn thiện hồ sơ thủ tục, chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh nhưng doanh nghiệp không chấp hành mà vẫn triển khai", lãnh đạo huyện Nghi Xuân nói.

Còn ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, xác nhận việc Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành dựng container trong rừng phòng hộ ven biển thay cho lều bạt, khung sắt chưa được cấp phép. "Chúng tôi đang cho lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra dự án này. Sau đó sẽ có phương án xử ", ông Tiến nói.

Bị xử phạt vì thi công sai phép

Liên quan đến việc Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành tự ý thay lều bạt bằng container, ngày 26/2, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xin cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch và giấy phép theo quy định trước khi thi công.

Tuy nhiên, theo quan sát của Zing.vn, sau khi có quyết đinh xử phạt Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành vẫn cho máy móc thi công rầm rộ.

Chủ đầu tư lên tiếng việc 130 container 'mọc' giữa rừng phòng hộ - Ảnh 2.

Chủ đầu tư này bị phạt tiền vì tự ý điều chỉnh quy hoạch. (Ảnh: Phạm Trường).

Ông Hoàng Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh, cho biết đang làm báo cáo lên UBND tỉnh về vụ việc và chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Như Zing.vn đã phản ánh, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành tự ý dựng khoảng 130 container trên trụ bê tông kiên cố trong rừng phòng hộ ven biển ở xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Doanh nghiệp này cho nhiều máy đào liên tục san ủi phần cát từ biển vào để làm đường và nền cho khu vực thi công.

Tháng 4/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao 2,95 ha rừng phòng hộ ven biển xã Xuân Thành cho Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành được làm dự án quản , bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển.

Tỉnh cũng đồng ý cho nhà đầu tư lắp đặt 130 lều trại cho khách du lịch thuê; xây dựng 3 nhà bán cà phê, đường dạo nội bộ, cấp nước ngọt, cấp điện,… đầu tư các hoạt động thể thao bờ biển và các hoạt động ngoài trời khác.

Dự án được yêu cầu hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 6/2017. Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành mới bắt đầu xây dựng.

Cận cảnh 130 container giữa rừng phòng hộ ven biển 130 container được một doanh nghiệp tự ý dựng lên chi chít giữa rừng phòng hộ ven biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) thay thế cho lều, bạt để phục vụ du lịch.
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.