Chủ tịch Đà Nẵng nói gì khi biết công an bắt được người đe dọa mình?

Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng về việc Cục Cảnh sát Hình sự bắt người nhắn tin đe dọa ông.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 19/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông đã biết thông tin Cục Cảnh sát Hình sự tạm giữ ông Đào Tấn Cường, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ông Cường được cho là đã có hành vi nhắn tin đe dọa bản thân và gia đình ông Huỳnh Đức Thơ.

chu tich da nang noi gi khi biet cong an bat duoc nguoi de doa minh
Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, ông đã biết thông tin công an bắt được người nhắn tin đe dọa mình (Ảnh Báo Thanh niên).

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, ông Cường nhắn tin đe dọa với nội dung gì, ông Thơ trả lời: “Thôi, việc đó công an sẽ làm rõ thôi. Tôi cảm ơn."

Trước đó, lực lượng C45, Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường để điều tra về hành vi nhắn tin đe doạ tính mạng người khác.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Cường đã có hành vi gửi tin nhắn tin tới ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với nội dung đe dọa sẽ gây nguy hiểm đến bản thân ông Thơ và người thân.

Cùng thời điểm, ông Cường được cho là cũng nhắn tin đe dọa một số lãnh đạo, cán bộ cấp Sở và Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Được biết, thời điểm trước khi bị bắt, ông Cường là Phó Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Ông Cường là anh trai của Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.

chu tich da nang noi gi khi biet cong an bat duoc nguoi de doa minh Bắt khẩn cấp anh trai Chánh Văn phòng Thành ủy vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Cục Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt khẩn cấp người gửi tin nhắn đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND ...

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.