Chủ tịch Hà Nội: Chỉ cần 10% người dân không chấp hành, cách li xã hội sẽ không có tác dụng

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết người dân TP Hà Nội bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống, ra ngoài đường nhiều hơn. Đó cũng là điều kiện dịch bệnh lây lan nhanh hơn, có thể khiến chúng ta không kịp trở tay ứng phó.

Chiều 10/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Đức Chung nhận định, tuần vừa qua, Hà Nội có thêm 9 ca dương tính, chỉ bằng 1/5 so với tuần trước là 45 ca bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn có những ca bệnh đi nhiều nơi, đến nhiều bệnh viện. 

Bên cạnh đó, có ca bệnh 237 chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm. Ngoài ra, qua diễn biến ca bệnh 243 cũng cho thấy đã có lây nhiễm chéo trong cộng đồng dân cư tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Từ những diễn biến này, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31 của Thành ủy Hà Nội, trong những ngày tới tuyệt đối khi không có việc cần thiết thì không ra ngoài đường.

Chủ tịch Hà Nội: Chỉ cần 10% người dân không chấp hành, cách li xã hội sẽ không có tác dụng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Đức Chung (Nguồn: Vietnamnet).

Trước tình hình số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây giảm mạnh, trên địa bàn thành phố đã bắt đầu có tình trạng chủ quan, số lượng người ra đường và tập trung ở những nơi công cộng tăng lên.

"Người dân TP bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống, ra ngoài đường nhiều hơn. Đó cũng là điều kiện dịch bệnh lây lan nhanh hơn, có thể khiến chúng ta không kịp trở tay ứng phó", Dân trí dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Về vấn đề này Chủ tịch UBND thàn phố lưu ý: "Chỉ cần 10% người dân không chấp hành, vẫn ra đường thì tất cả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cách li xã hội, giãn cách xã hội tại nhà không có tác dụng". 

Vì vậy, ông mong muốn người dân cần nghiêm túc thực hiện. Người dân cần thực hiện nghiêm túc 5 ngày tới (đến ngày 15/4) để virus không có điều kiện lây trên địa bàn, công việc phòng chống dịch bệnh của Thành phố mới có hiệu quả.

Chủ tịch cũng lưu ý đối với những trường hợp cách li tập trung, CDC cần xét nghiệm tất cả các trường hợp này trước khi về nhà và quán triệt việc khi về nhà phải cách li thêm 14 ngày tại gia đình.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.