Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'Phú Thọ phải nghiên cứu đưa nông thôn mới kiểu mẫu lên đô thị mới'

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm xã nông thôn mới Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
‘Nông thôn mới hôm nay không chỉ là nông thôn mới mà phải phấn đấu tiến lên đô thị mới’ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt bà con xã Tứ Xã. (Ảnh: Báo điện tử VOV).

Sáng 21/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Theo báo Phú Thọ, ngày 17/1/2015, xã Tứ Xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, sau 4 năm thực hiện.

Trong thời gian 4 năm triển khai, Tứ Xã đã huy động được trên 33,4 tỷ đồng từ các nguồn vốn, có nhiều nguồn lực trong nhân dân. Từ đó thực hiện nhựa hóa 7,39 km đường liên xã, cứng hóa gần 5 km trục thôn, xóm, cứng hóa hơn 12 km kênh mương, đường trục chính nội đồng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận tiện hơn.

Ngoài ra, xã đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cơ hội việc làm cho người dân, tại thời điểm năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,28%.

Từ đó tới nay, xã còn huy động được thêm khoảng 200 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng từ sự chung tay, góp sức của nhân dân trong xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp; thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh dịch vụ thương mại.

Thông tin từ báo điện tử VOV, năm 2020, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 556 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người là 56 triệu đồng/năm, cao hơn 6 triệu so với năm trước đó. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,6%. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế đều đạt kế hoạch.

Không chỉ có xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao và toàn tỉnh Phú Thọ đều có những bước tiến về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh đã có 122/243 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương trên 60% số xã. Tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Lâm Thao là huyện đầu tiên đạt chuẩn.  

Trước những kết quả tích cực đã và đang đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đoàn kết, sáng tạo, chủ động của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước gợi ý xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao và tỉnh Phú Thọ nghiên cứu việc phát triển xã nông thôn mới kiểu mẫu thành đô thị trên cơ sở khoa học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

"Nông thôn mới hôm nay không chỉ là nông thôn mới mà phải phấn đấu tiến lên đô thị mới. Đây là vấn đề rất mới đặt ra ở nông thôn nước ta. 

Tôi mong rằng, tỉnh Phú Thọ phải nghiên cứu đưa nông thôn mới kiểu mẫu lên đô thị mới phù hợp với quy hoạch bài bản, chặt chẽ, giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường và giữ gìn văn hóa nông thôn", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.  

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.