Chủ tịch TP Uông Bí: Chùa Ba Vàng nằm trên nền đất cũ, được người dân công đức xây dựng

Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND TP Uông Bí phủ nhận việc chùa Ba Vàng được nhiều doanh nghiệp và quan chức đầu tư.
Chủ tịch TP Uông Bí: Chùa Ba Vàng nằm trên nền đất cũ, được người dân công đức xây dựng - Ảnh 1.

Chùa Ba Vàng hoàn toàn là do tăng ni phật tử và du khách công đức xây dựng.

Theo đó, trong buổi thông tin với báo chí vào trưa 26/3, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP Uông Bí và đại diện Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã trả lời nhiều câu hỏi và các vấn đề mà báo chí đặt ra.

Trong buổi thông tin này, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí cho biết, việc giải oan gia trái chủ, thỉnh vong tại chùa ba vàng có được coi là mê tín dị đoan, đúng hay sai phải đợi cơ quan chức năng điều tra.

Ông Hà cũng khẳng định, đã yêu cầu chấm dứt hoạt động cúng oan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng do hoạt động này không nằm trong hoạt động được phép của chùa Ba Vàng.

"Các dấu hiệu của việc lợi dụng, trục lợi từ việc tỉnh vong đang được điều tra. Đồng thời, việc có tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Chùa Ba Vàng tại hay không đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ", Chủ tịch UBND TP. Uông Bí nói.

Đề cập đến vấn đề của bà Phạm Thị Yến với những phát ngôn xúc phạm anh hùng liệt sỹ và nạn nhân của vụ án hãm hiếp, giết người, cướp tài sản ở Điện Biên, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho rằng, ông lên án mạnh mẽ với những phát ngôn này.

Chủ tịch TP Uông Bí: Chùa Ba Vàng nằm trên nền đất cũ, được người dân công đức xây dựng - Ảnh 2.

ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP. Uông Bí và đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi thông tin trước báo chí.

"Trước mắt, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa. Những sai phạm khác sẽ tiếp tục được điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật", ông Hà thông tin.

Trả lời báo chí về những tin đồn xoay quanh việc Chùa Ba Vàng được quan chức và một số doanh nghiệp đầu tư, như công ty Tùng Lâm, Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định: "Việc Chùa Ba Vàng được đầu tư từ công ty Tùng Lâm là không chính xác.

Chùa được như ngày hôm nay hoàn toàn là do công lao, công sức của các phật tử và du khách đến công đức xây dựng".

Cũng trong ngày 26/3, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có cuộc họp kéo dài ba giờ tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Tại buổi họp, hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thông tin cho báo chí.

Theo đó, thầy Quang thông tin, hội nghị thống nhất kết luận đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội, "làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn".

Do vậy, thường trực Hội đồng trị sự khu vực phía Bắc đề xuất hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngay lập tức ra quyết định đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo với đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại hội nghị Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo sắp tới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu đại đức Thích Trúc Thái Minh sám hối tại Đại tăng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.