Chuyên gia Wells Fargo: Đây là thời điểm tốt để mua vàng

Trong tháng 9, giá vàng giảm tới 200 USD/ounce và giới chuyên gia cho rằng đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư mua vào.

Theo chuyên gia Wells Fargo, giám đốc quản chiến lược quản lí tài sản tại công ty John LaForge nhận định “Sau 7 tháng tăng liên tiếp, giá vàng hạ nhiệt trong tháng 8 và tháng 9. Giá vàng giao ngay giảm 200 USD/ounce so với mức kỉ lục 2.075 USD/ounce hồi đầu tháng 8”.

Việc đồng USD mạnh trở lại trong vài tuần trở lại đây khiến giá vàng giảm. 

“Chúng tôi tin rằng việc giá vàng giảm 10% một phần do đồng USD tăng giá. Trước đó, giá vàng tăng mạnh tới 37% tính từ đầu năm đến thời ngày 7/8”, ông Wells Fargo nói.

Việc giá vàng điều chỉnh diễn ra sau khi chạm ngưỡng cao nhất từ trước đến nay. 

“Kể từ năm 1980 đến nay, chỉ có 5 lần giá vàng tăng hơn 37% chỉ trong thời gian ngắn. Đà tăng kiểu này rất khó để duy trì và sẽ hạ nhiệt trở lại”, ông Wells Fargo giải thích. 

Trước tháng 9, đồng USD đi xuống giúp vàng đạt ngưỡng kỉ lục. Tuy nhiên, sau khi đồng USD tăng trở lại khiến giá vàng giảm xuống. 

Mặc dù vậy, ông Wells Fargo vẫn lạc quan rằng giá vàng sẽ tăng trở lại bởi hàng loạt yếu tố hỗ trợ. Theo đó, lãi suất vẫn ở mức thấp trong khi các nước liên tục bơm tiền để cứu trợ nền kinh tế. 

“Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để mua vào bởi giá vàng có thể tăng mạnh trở lại vào năm 2021”, ông Wells Fargo nói. 

Trước đó hồi tháng 7, ông Wells Fargo cho rằng giá vàng có thể tăng lên mức 2.200 - 2.300 USD/ounce vào cuối năm sau.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.