Kết quả nghiên cứu và chế tạo này là của hai em Lê Thị Thương và Phạm Hoàng Như Quỳnh (trường THCS Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) với tên gọi “Son dưỡng môi màu tự nhiên an toàn cho môi xinh”.
Mới đây, sản phẩm đã giành giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 và giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016.
Chia sẻ về ý tưởng, em Lê Thị Thương cho biết: “Mọi người có nhu cầu sử dụng son môi nhưng trên thị trường hiện nay son bị nhiễm độc rất nhiều, do đó họ có thị hiếu muốn trở về với tự nhiên nên chúng em có ý tưởng làm son môi từ thiên nhiên từ rau, củ, quả. Lúc đầu, chúng em tiến hành chiết dịch màu và cất vào tủ lạnh để dùng dần dần. Nhưng sau đó, chúng em đặt câu hỏi vì sao không làm thành thỏi son để dùng cho tiện lợi”.
Từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như tinh dầu dừa, tinh dầu oliu, các loại củ, quả để tạo màu như củ dền, quả gấc… các em đã nghiên cứu tách chiết màu từ các nguyên liệu thực vật để lấy màu làm son môi.
Theo tìm hiểu, dịch chiết được cô cách thủy tới dạng cao mềm, sau đó sấy ở nhiệt độ thấp (45-500C) tới khô. Để chế phẩm màu có chất lượng tốt, màu được sấy trong thiết bị hút chân không ở nhiệt độ thấp.
![]() |
![]() |
Những trái cây được Lê Thị Thương và Phạm Hoàng Như Quỳnh (trường THCS Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) chế tạo son môi. Ảnh: NVCC |
“Sau khi sấy xong thì tiến hành tán nhỏ chất màu thành bột, đóng gói hoặc tiếp tục xử lý để nâng cao chất lượng màu. Sau đó cho hương liệu vào màu và đánh tan hỗn hợp để màu tan hết. Công đoạn cuối cùng là đổ khuôn để tạo thành sản phẩm”, em Như Quỳnh chia sẻ.
Nhóm các em còn mang “đứa con tinh thần” đi phân tích. Kết quả, các thông số kiểm nghiệm đạt yêu cầu chất lượng mỹ phẩm theo văn bản số 3716/QLD ngày 3/7/2001 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về công bố Tiêu chuẩn mỹ phẩm.
Hiện nay, trên thị trường có một số mỹ phẩm chứa chất độc hại khiến cho phái đẹp lo sợ khi sử dụng, do đó, việc dùng son môi làm từ thiên nhiên là một lựa chọn mang tính phù hợp.
“Son dưỡng môi màu tự nhiên giúp cho chị em phụ nữ có làn môi mịn màng, mùi tự nhiên, không bị thâm tím, thỏi son dẻo không bị gãy khi sử dụng, sản xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên nên không chứa chất màu tổng hợp độc hại, bảo đảm sức khỏe cho người dùng và giá cả hợp lý”, em Lê Thị Thương cho biết.
Tuy nhiên, thỏi son cũng có nhược điểm không bám lâu (chỉ 6-8 tiếng đồng hồ) do nó được làm từ tự nhiên. Sắp tới, các em dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm ra sản phẩm có màu từ các cánh hoa, giúp cho phái đẹp có làn môi đẹp hơn nữa.
![]() |
Lê Thị Thương và Phạm Hoàng Như Quỳnh (trường THCS Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) giành giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 và giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. Ảnh: NVCC |
Cô Lê Thị Xuân, giáo viên hướng dẫn cho biết, hai em Thương và Quỳnh có ý tưởng hay và thiết thực, các em đã tự tìm hiểu để làm ra các thỏi son an toàn dù đã trải qua nhiều lần thất bại khiến các em từng nản chí.
“Sản phẩm son dưỡng môi làm từ các loại củ, quả có tính ứng dụng cao, có thể áp dụng rộng rãi. Hiện nay, nhiều giáo viên trong nhà trường đang dùng loại son dưỡng môi do các em chế ra và ghi nhận được những kết quả tốt”, cô Xuân hào hứng kể.
![]() |
Cựu sinh viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh, kiếm thêm trăm triệu từ quán trà thảo mộc
Nguyễn Hữu Xuân (25 tuổi, trú phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dạy thêm tiếng Anh cho trẻ, khởi nghiệp với quán ... |