Chuyện quản lý: 5 năm chưa xây nổi cây cầu trăm tỷ

Cây cầu Tam Giang được đầu tư xây mới với tổng kinh phí 150 tỷ đồng; khởi công từ tháng 4/2017.
Chuyện quản lý: 5 năm chưa xây nổi cây cầu trăm tỷ - Ảnh 1.

Cầu Tam Giang. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Dự kiến ban đầu, công trình này hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2018. Tuy nhiên, đến nay công trình cầu này chỉ mới xây dựng được 4 trụ cầu nằm trơ trọi trên sông, với đống sắt đang dần hoen gỉ, cùng với đó là ngổn ngang các thiết bị máy móc, phương tiện nằm phơi nắng, phơi mưa ở ngoài trời và phần nhịp cầu vẫn chưa được nối vì không có mặt bằng thi công. 

Trong khi đó nhà thầu thi công cũng đã rời đi nơi khác muốn liên hệ cũng không được.

Ông Phan Chí Thanh, trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành cho biết, người dân trong xã rất mong có cây cầu mới để đi lại thuận tiện, vì cây cầu cũ chật hẹp đã xuống cấp, mỗi khi có phương tiên ô tô lớn qua cầu là các xe phải dừng lại đợi xe qua cầu mới có thể đi lại được. 

Đồng thời, cầu còn có rất nhiều ổ voi, ổ gà, mùa nắng nóng thì xe tải đi bụi bay mịt mù, còn mùa mưa thì đường thành sông, lầy lội khó đi rất dễ bị tại nạn.

Người dân và chính quyền địa phương cũng kiến nghị nhiều lần nhưng cây cầu vẫn án binh bất động. Hiện trường trên công trình máy móc, phương tiện, thiết bị được để lại ngổn ngang gây phản cảm và khiến người dân vô cùng bức xúc. Cây cầu cả trăm tỷ đồng mà làm mãi không xong.

Vấn đề phức tạp hơn nữa là hiện nay trên địa bàn huyện Núi Thành có rất nhiều dự án triển khai tại khu vực này nên lượng phương tiện có tải trọng nặng qua lại cây cầu cũ rất nguy hiểm. 

Thậm chí, cầu Tam Giang không hoàn thành sớm cũng sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông qua nút giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công, tuyến đường ven biển đẹp nhất tỉnh Quảng Nam.

Ông Phạm Văn Châu, Chủ tịch xã Tam Giang, huyện Núi Thành cho biết, địa phương có 14 hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải di dời và xã đã làm việc với những hộ dân này. 

Hiện nay xã đã kiến nghị lên huyện để bố trí khu tái định cư cho những hộ dân ở một khu đất trên thị trấn Núi Thành. 

Tuy nhiên, hiện khu đất này còn nhiều vướng mắc, chưa giải quyết được nên chưa thể xây dựng khu tái định cư để đưa các hộ dân lên đây. 

Các hộ của xã đa phần chấp thuận việc di dời để đơn vị tiếp tục thi công nhưng mặt bằng tái định cư chưa có nên không đi được.

Về vấn đề tái định cư này, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch huyện Núi Thành cho hay, dự án cầu Tam Giang bị chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc về vấn đề mặt bằng, lúng túng trong phương án bồi thường, thu hồi đất và bố trí tái định cư cho người dân.

Hiện nay phần trụ cầu đã làm xong, dầm cầu đã được đúc nhưng phần mố cầu vẫn chưa làm được do vướng mặt bằng vì người dân không chịu di dời do cho rằng phương án đền bù chưa thỏa đáng.

Chính quyền huyện Núi Thành đang lên phương án để giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Khi tất cả người dân đồng thuận về phương án huyện sẽ khởi công lại cầu Tam Giang để phát triển kinh tế – xã hội, thay đổi diện mạo của huyện Núi Thành.

Bên cạnh cây cầu Tam Giang nói ở trên, thì trên địa bàn huyện Núi Thành còn được đầu tư xây dựng cây cầu Tam Tiến nối qua xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành bắc qua sông Tam Kỳ đã được UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Tam Tiến và đường dẫn nằm gần cầu Máng từ tháng 5/2019. 

Với chiều dài cầu và đường dẫn là 4,18 km, diện tích đất sử dụng là 6ha. Tổng mức đầu tư cho dự án này 220 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2022; trong đó cầu Tam Tiến gồm 9 nhịp, chiều dài gần 360 m.

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cầu Tam Tiến đã được phê duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu cũng đã được phê duyệt từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, nhiều tháng nay dự án vẫn chưa được thi công bởi phải đợi giải phóng mặt bằng.

Người dân hai xã Tam Tiến và Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) hằng ngày thấp thỏm vượt sông bằng cây cầu Máng dẫn nước nông nghiệp nhỏ hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn…

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.