Đầu tư 2.700 tỷ đồng làm đường trục TP Nam Định và cầu sông Đào

Đường trục phía nam TP Nam Định dài 6,8 km, còn dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi có chiều dài 1,6 km. Hai dự án sẽ góp phần tăng khả năng kết nối các huyện phía nam với TP Nam Định.

HĐND tỉnh Nam Định vừa quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hai dự án cầu đường trên địa bàn TP Nam Định.

Đầu tiên là dự án xây dựng đường trục phía nam TP Nam Định, đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến quốc lộ 21B. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tăng kết nối các huyện phía nam với TP Nam Định.

Công trình có chiều dài 6,8 km gồm hai đoạn. Đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến đường Lê Đức Thọ dài khoảng 2,3 km, nền đường rộng 46 m. Đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến quốc lộ 21B dài khoảng 4,5 km, nền đường rộng 63,5 m.

Đầu tư 2.700 tỷ đồng làm đường trục TP Nam Định và cầu sông Đào - Ảnh 1.

Một góc TP Nam Định. (Ảnh: VGP).

Thứ hai là dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Tổng chiều dài công trình là 1,6 km, trong đó, phần cầu vượt sông dài khoảng 0,8 km với mặt cắt ngang 20,5 m, phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 0,8 km có mặt cắt ngang phù hợp với quy hoạch.

Hai dự án nói trên được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025. Nguồn vốn thực hiện được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn TP Nam Định, nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn khác.

Mới đây, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 ngày 12/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65 km từ quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định hồi cuối tháng 7/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trường đầu tư dự án này, trong đó tuyến đường bộ có chiều dài 24,2 km theo thông báo, tổng mức đầu tư dự kiến dưới 5.000 tỷ đồng.

Tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định và đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng chiều khoảng 66 km, trong đó đầu tư xây mới hơn 38 km, cải tạo nâng cấp gần 14 km và tận dụng, đi trùng dự án khác hơn 14 km.

Điểm đầu tuyến nằm tại đê hữu sông Hồng, biển Giao Thủy, xóm 29, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy; điểm cuối tại bờ tả đông Đáy, đê biển Nghĩa Hưng, xóm Ngọc Hùng, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng.

Toàn tuyến đầu tư theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tổng mức đầu tư hơn 2.791 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2024.

Còn đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng mức đầu tư khoảng 5.326 tỷ đồng.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.