Cổ động viên Việt Nam bất bình vì cầu thủ Thái Lan chơi ác ý

Không ít CĐV của ĐT Việt Nam tỏ ra bất bình trước những pha bóng có phần ác ý của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam trong trận đấu giữa 2 đội tại King's Cup mới đây.

Bên cạnh bàn thắng duy nhất của chân sút Anh Đức, những điểm nhấn của trận đấu thay vì nằm ở những pha bóng đẹp lại là hàng loạt tình huống thiếu fair-play của Thái Lan. Trong hiệp một, lần lượt Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng bị phạm lỗi trong đó pha bỏ bóng đá người của Thitipan là rất ác ý.

Sang hiệp hai, người Thái tiếp tục có nhưng pha bóng xấu chơi trước các cầu thủ Việt Nam. Văn Hậu ăn một cái tát từ Thitipan, trong khi Công Phượng nhận nguyên một cú sút của Pansa vào háng.

Chứng kiến những Công Phượng, Văn Hậu phải nhận hàng loạt pha phạm lỗi, CĐV Việt Nam không khỏi bất bình. Chia sẻ với Zing.vn, độc giả Long bình luận: "Chưa bao giờ thấy Thái Lan đá với Việt Nam mà lại phải chơi xấu, đá láo nhiều như thế này. Chắc họ biết mình là cửa dưới nên chấp nhận làm mọi cách để ngăn chặn Việt Nam ghi bàn".

Cổ động viên Việt Nam bất bình vì cầu thủ Thái Lan chơi ác ý - Ảnh 1.

Văn Hậu nằm cáng sau khi bị Thitipan phạm lỗi trong hiệp 1. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó một ý kiến khác hóm hỉnh cho rằng người Thái đã từ bỏ lối đá kỹ thuật trước đây, thay vào đó áp dụng môn võ nổi tiếng Muay Thái vào trận đấu với ĐT Việt Nam.Bạn đọc Trần Thái Hà chia sẻ quan điểm: "Chính thức nhận định Thái Lan giờ không có cửa với Việt Nam. Đá sân nhà, chơi bóng thô bạo mà cũng không ăn được Việt Nam. Chưa bao giờ thấy Thái Lan phải đá khổ sở như thế".

"Đúng là các cầu thủ Thái Lan ngay từ khi khởi đầu đã xuất hiện vẻ bồn chồn, thiếu bình tĩnh. Sau đó họ chơi xấu lộ liễu đến mất phong độ luôn. Thua toàn tập", nick-name Nga Phạm bình luận thêm.

Trong những tình huống phạm lỗi nói trên của các cầu thủ Thái Lan, trọng tài chính người Nhật thường bỏ qua, hoặc chỉ phạt thẻ vàng. Có ít nhất 2 tình huống, trọng tài chính hoàn toàn có thể phạt thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Thái, gồm pha bóng của Thitipan với Văn Hậu và tình huống bỏ bóng đá vào háng Công Phượng của Pansa.

Cổ động viên Việt Nam bất bình vì cầu thủ Thái Lan chơi ác ý - Ảnh 2.

Thitipan và các cầu thủ Thái Lan liên tiếp phạm lỗi khiến một cầu thủ nổi tiếng điềm đạm như Quang Hải cũng phải nổi nóng. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó trên Zing.vn, ông Witthaya Laohakul, cựu GĐKT Thái Lan từng phát biểu nguyên nhân các ĐT Việt Nam thường thua Thái Lan là do các cầu thủ khi vào trận "chỉ muốn đánh nhau chứ không chơi theo lối chơi của mình".Tuy nhiên gạt bỏ những pha bóng chơi xấu của Thái Lan, NHM đội tuyển Việt Nam tin rằng người Thái giờ đây đã ý thức được sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo và chấp nhận từ bỏ lối đá kỹ thuật để chơi thứ bóng đá xù xì, có phần xấu xí.

Trong khi đó, nhiều CĐV Việt Nam bình luận thất bại mới đây của Thái Lan trước Việt Nam cũng có nguyên nhân như ông Laohakul nói, nhưng chỉ khác là ĐT Thái Lan giờ mới là đội "không chơi theo lối chơi của mình".

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.