Cô gái chưa kịp về nhà làm đám cưới thì tai nạn tử vong

Cô gái đang cố gắng làm thêm kiếm tiền gửi về quê giúp nhà trả nợ và chuẩn bị tổ chức đám cưới thì tai nạn ập xuống, tử vong ở Đài Loan.

Ngày 14-1, ông Võ Nhân Nông, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương và người thân đã nhận được thông tin chị Nguyễn Thị Tuyết (23 tuổi, quê thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc) - đi xuất khẩu lao động, bị tử vong tại Đài Loan.

Gia đình chị Tuyết chưa thể sang Đài Loan làm thủ tục đưa thi thể chị về quê nhà tổ chức lễ an táng do kinh phí quá lớn, chưa vay mượn đủ tiền.

co gai chua kip ve nha lam dam cuoi thi tai nan tu vong

Di ảnh chị Tuyết và chị Thảo. Ảnh: Hoài Thương.

Theo lao động quê Hà Tĩnh, Nghệ An tại Đài Loan báo về, đêm 9- 1, chị Tuyết cùng chị Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, quê Hải Phòng) trên đường từ công ty trở về ký túc xá thì bị một người Đài Loan chạy xe hơi cùng chiều, đâm vào phía sau. Cú đâm mạnh khiến chị Thảo tử vong tại chỗ.

Còn chị Tuyết được đưa đến bệnh viện ở Đài Loan cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, chị Tuyết cũng đã tử vong.

Chị Tuyết là con thứ ba trong trong gia đình có bốn anh, chị em, hoàn cảnh ở quê nhà rất khó khăn.

Người thân chị Tuyết cho biết: cách đây hơn một năm đã vay mượn 130 triệu đồng để chị Tuyết đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mong sớm có tiền gửi về phụ giúp bố, mẹ. Do công ty ít việc, không được làm ngoài giờ tăng ca, nên tiền lương chị Tuyết gửi về nhà chưa trả hết nợ.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn một ngày, chị Tuyết gọi điện về nhà nói đợt này làm thêm bán đồ góp đủ tiền cho gia đình trả nợ rồi Tết 2018 sẽ trở về quê chuẩn bị đám cưới. Nhưng khi chị Tuyết chưa kịp về quê nhà, chưa được mặc áo cưới thì lại tử vong vì tai nạn giao thông ở nơi đất khách quê người.

Hiện cộng đồng người Việt ở Đài Loan đang kêu gọi, quyên góp ủng hộ giúp gia đình sớm đủ chi phí đưa thi thể nạn nhân về quê nhà.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.