'Cô giáo không giảng bài' phủ nhận việc ném vở của học sinh xuống đất

Tối ngày 22/3, cô Trần Thị Minh Châu (Trường THPT Long Thới, TP HCM) khẳng định không có hành vi ném vở hay bài kiểm tra của học sinh như thông tin nhà trường đưa ra trước đó.

Theo đó, Trần Thị Minh Châu khẳng định trường THPT Long Thới ra quyết định không công bằng và sẽ khiếu nại với Sở GD&ĐT TP HCM.

Tường thuật lại sự việc, cô Châu cho biết, trong giờ kiểm tra lớp 10A4 đầu tháng 3 cô thu giấy làm bài của học sinh theo cột dọc để kí tên. Sau khi hết giờ, cô phát hiện một xấp nhập hai đề nên yêu cầu tổ nào thu thì lên tách lại. Một học sinh lên chia lại bài kiểm tra và nộp. Thu bài xong, cô Châu ra khỏi lớp, không có hành vi quăng bài kiểm tra như cáo buộc trước đó.

Cô giáo không giảng bài phủ nhận việc ném vở của học sinh xuống đất - Ảnh 1.

Trường THPT Long Thới, nơi xảy ra vụ việc cô giáo không giảng bài ba tháng.

Nói về thông tin phản ánh có hành vi ném vở học sinh, cô Châu cho biết, hồi giữa học kì 2 thấy nhiều học sinh không chép bài nên cô đã kiểm tra vở ghi. Một số em vi phạm nên cô yêu cầu ngồi gần bàn giáo viên, chép bổ sung để hoàn thiện như bài đã giao chứ không có hành vi nào khác.

Cô Châu cho rằng nhà trường xử lí không công bằng nên sẽ gửi khiếu nại đến ban giám hiệu và lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM.

Trước đó, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới cho biết trong buổi lấy ý kiến về chuyên môn và cơ sở vật chất của trường, ban giám hiệu nhà trường có nhận được thông tin phản ánh từ học sinh về việc cô Châu trong lúc nóng giận có ném vở, bài kiểm tra của học sinh xuống đất và cô Châu đã xác nhận có hành động như trên.

Ông Bình còn cho biết đã tạm thời cho cô Châu tạm dừng giảng dạy vầ làm báo cáo để gửi lên Sở GD&ĐT TP HCM về vụ việc.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2018, cô Trần Thị Minh Châu bị kỉ luật cảnh cáo, chuyển xuống giúp việc bộ phận văn phòng vì nhiều tháng không giảng bài, chỉ chép lên bảng.

Đến ngày 8/1/2019, cô Châu được ban giám hiệu Trường THPT Long Thới cho đứng lớp giảng dạy trở lại. Tới nay lại xuất hiện thông tin cho rằng cô Châu đã ném vở và bài kiểm tra của học sinh xuống đất. Hiện trường Long Thới cũng đã cho giáo viên này tạm dừng giảng dạy để xử lí vụ việc.



Ngoài học bổng 300 triệu, em Song Toàn còn được hỗ trợ bán trú và xe đưa đónNgoài học bổng 300 triệu, em Song Toàn còn được hỗ trợ bán trú và xe đưa đón Vụ cô giáo lạnh lùng: Em Song Toàn được trường mới tặng học bổng toàn phầnVụ cô giáo lạnh lùng: Em Song Toàn được trường mới tặng học bổng toàn phần Để em Phạm Song Toàn phải chuyển trường, mục tiêu giáo dục đã thất bạiĐể em Phạm Song Toàn phải chuyển trường, mục tiêu giáo dục đã thất bại
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.