Công an: Phó tổng giám đốc bị tông chết không phải là mưu sát

Nhà chức trách chưa nghi vấn ông Khoa bị mưu sát, việc điều tra đang theo hướng xe khách tông chết người qua đường. 

Ngày 6/11, thiếu tá Nguyễn Phi Hải (Trưởng công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, vụ tông xe gây cái chết của ông

Nguyễn Ngọc Khoa (55 tuổi, phó tổng giám đốc một tập đoàn có trụ sở ở Hà Nội) nhiều khả năng là "tai nạn đơn thuần".

"Cảnh sát chưa nhận được thông tin về việc ông Khoa bị mưu sát", ông Hải nói và cho hay nếu có căn cứ sẽ điều tra thêm theo hướng này.

cong an pho tong giam doc bi tong chet khong phai la muu sat
Ông Khoa (khoanh đỏ) xuống xe ở bên phải đường theo hướng Bắc - Nam, đi sang đến phần đường ưu tiên hướng Nam - Bắc thì bị xe khách tông trúng. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhà chức trách cho hay, ông Khoa gặp nạn khi trên đường về quê vợ ở huyện Kỳ Anh ăn giỗ. Ông muốn trải nghiệm xe khách giường nằm nên tối 3/11 bắt xe để đi cùng bạn. Gia đình ông trước đó đi về bằng xe riêng.

Ông Khoa xuống xe ở ngã ba Voi (xã Kỳ Phong) lúc 5h ngày 4/11 và cùng bạn sang đường. Tai nạn xảy ra khi một xe khách khác đi tới.

cong an pho tong giam doc bi tong chet khong phai la muu sat
Phần kính bên phải của xe khách bị nứt sau tai nạn. Ảnh: Đức Hùng

Cú tông mạnh khiến ông Khoa ngã xuống đường, dù được đưa cấp cứu kịp thời song không qua khỏi.

Ôtô gây tai nạn là xe mới nhận, chưa đăng ký biển số. Tài xế sau khi có lời khai đã được cảnh sát cho về.

cong an pho tong giam doc bi tong chet khong phai la muu sat Nguyên Phó TGĐ Tân Hoàng Minh Nguyễn Ngọc Khoa trong mắt bạn bè và lần đầu cũng là lần cuối đi xe khách từ BX Nước Ngầm về Hà Tĩnh

Sự việc ông Nguyễn Ngọc Khoa, Nguyên Phó tổng giá đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh qua đời khiến nhiều người tiếc nuối. Trong mắt ...

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.