Công trình cho trẻ em, làng nghề hơn 15.000m2 ở KĐT Mỗ Lao bị bỏ hoang

Công trình phụ trợ dành cho trẻ em, làng nghề trên diện tích hơn 15.000m2 ở KĐT Mỗ Lao bị bỏ hoang, xuống cấp sau "nghi án" sử dụng sai mục đích.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Năm 2016, dư luận xôn xao trước việc hơn 15.000m2 đất công cộng, phúc lợi tại KĐT Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) được phê duyệt xây dựng Trung tâm thế giới trẻ thơ và Trung tâm triển lãm làng nghề (hai khối nhà đối diện đường Mỗ Lao) nhưng bị biến thành các dãy nhà liền kề và cho thuê kinh doanh. Ảnh: Google
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Được biết, năm 2006, KĐT Mỗ Lao được phê duyệt với diện tích khoảng 62,26ha. Ngoài diện tích nhà ở, cây xanh, giao thông... nơi đây còn có phần đất xây dựng 2 công trình phụ trợ gồm Trung tâm thế giới trẻ thơ và Triển lãm làng nghề. Năm 2007, Công ty TSQ Việt Nam được phép thuê và làm chủ đầu tư xây dựng 2 công trình phụ trợ trên. Trong ảnh: Diện tích để xây dựng Trung tâm triển lãm làng nghề (khoảng 10.086m2) đã xây dựng nhà liền kề.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Diện tích đất để xây dựng công trình Thế giới trẻ thơ (khoảng 5.800m2) cũng tương tự.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Các căn nhà liền kề ở đây rộng khoảng 5m, sâu 15m, thiết kế đồng nhất 4 tầng.

cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoangcong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang

Lô đất được phê duyệt xây dựng Trung tâm triển lãm làng nghề, Thế giới trẻ thơ (kinh doanh phục vụ nhu cầu của trẻ thơ) năm 2016 từng khai trương rầm rộ một số cửa hàng không liên quan đến làng nghề và đã bị đóng cửa.

cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoangcong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang

Một quán ăn khác tại đây cũng đóng cửa sau phản ánh của báo chí và người dân.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Sau hơn 1 năm bỏ không, các căn hộ trên khu đất hơn 15.000m2 này đang dần xuống cấp.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Một số vết nứt chạy dài giữa các căn hộ liền kề.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Nhiều căn hộ đang trong quá trình sửa chữa bị dừng lại và thành nơi chứa rác.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Hoặc để cỏ mọc.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Trong khi người dân KĐT Mỗ Lao mong chờ các khu phụ trợ này thành nơi sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu của trẻ thơ và trưng bày giới thiệu sản phẩm các ngành nghề… thì nơi đây lại bị bỏ hoang, nhếch nhác.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Bên trong khu Thế giới trẻ thơ luôn "cửa đóng then cài", vườn hoa cỏ dại mọc um tùm.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Sân trong khu Triển lãm làng nghề thành bãi đỗ xe.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang
Dấu tích của nhiều cửa hàng được cho thuê kinh doanh không đúng mục đích phải đóng cửa sau ít ngày. Thời điểm năm 2016, mỗi căn hộ ở đây được cho thuê từ 10-35 triệu đồng.
cong trinh cho tre em lang nghe hon 15000m2 o kdt mo lao bi bo hoang Cỏ dại mọc cao cả mét ở khu đô thị Kim Chung - Di Trạch

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm nay và đang trong tình trạng xuống cấp, ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.