Khu phố chợ Đô Nghĩa 'sầm uất' của Nam Cường sau 5 năm đang dần bị hoang hóa

Được khởi công xây dựng từ 2008 do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư với kỳ vọng sẽ tái hiện sinh động khu chợ truyền thống của người Việt với cảnh tấp nập mua bán nhưng đến nay, sau 10 năm, khu phố chợ Đô Nghĩa vẫn đìu hiu, vắng vẻ.

“Trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, văn minh, giàu văn hóa cộng đồng” đó là lời giới thiệu của Nam Cường về khu phố chợ này. Thế nhưng, kể từ khi đưa vào hoạt động từ 2013, phố chợ Đô Nghĩa mới chỉ mở bán được 44 căn trong tổng 350 căn biệt thự nhà phố chợ và liền kề.

Dự án nằm trên khu đất rộng hơn 22ha nằm về phía Bắc quận Hà Đông. Nếu không tìm hiểu trước thì thật khó để nhận ra đây là khu phố chợ sầm uất mà tập đoàn Nam Cường giới thiệu với hàng trăm khối nhà bỏ hoang không người ở.

khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Vị trí của khu phố chợ trên bản đồ ( Ảnh: Google map)
khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Lèo tèo vài ba cửa hang được mở ra trong tổng 44 căn đã mua
khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Hàng quán ngay mặt đường chính nhưng thưa thớt người qua lại, mua bán
khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Rất nhiều căn vẫn trong tình trạng bên ngoài thì đẹp
khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Bên trong thì gạch đá ngổn ngang hoang hóa
khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Những khối nhà sang trọng, bị bỏ hoang

Hiện tại theo như người dân cho biết, mới chỉ có hơn chục hộ dân chuyển vào sống trong khu phố chợ rộng 22ha này. Công việc buôn bán cũng ế ẩm vì làm gì có khách, chủ một hiệu bán vật liệu xây dựng chia sẻ.

khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Các tiện ích như khu vui chơi giải trí chưa có nên trẻ em phải chơi trên vỉa hè như thế này
khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa
Nhìn từ ngoài trục đường chính, từng khối nhà hoang hiện ra đầy ám ảnh

Lý giải cho việc đìu hiu vắng vẻ này, một người dân cho biết: dự án này trước đây lập ra để đón đầu tốc độ phát triển kinh tế trên trục đường phía Bắc của quận Hà Đông nhưng hiện tại, tốc độ phát triển không như kỳ vọng, người dân cũng không mặn mà mua nhà ở đây.

Được biết, các căn hộ ở đây có giá từ 3-4 tỷ/căn tùy vị trí. Như vậy, so với giá của các căn hộ trong các KĐT trong khu vực thì giá này không tạo được sự hấp dẫn để thu hút khách hàng.

khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa KDT Dương Nội: Phố biệt thự 'ma' giữa 'đất vàng' Thủ đô

Gần 80ha được quy hoạch để trở thành những khu biệt thự cao cấp, được kỳ vọng sẽ mang lại phong cách sống mới cho ...

khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa Dự án KDT Dương Nội của 'ông vua bất động sản' phía Bắc: 10 năm vẫn chưa xong

Siêu dự án KDT Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường được khởi công từ năm 2008 đến nay vẫn còn rất nhiều hạng mục ...

khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa Cận cảnh dự án CT3 Cổ Nhuế của Nam Cường: 5 năm vẫn chưa hoàn thiện

Mặc dù đi vào sử dụng được 5 năm, thế nhưng nhiều căn hộ, biệt thự trong dự án này vẫn chưa được hoàn thiện

khu pho cho do nghia sam uat cua nam cuong sau 5 nam dang dan bi hoang hoa Cư dân Anland Complex căn băng rôn 'tố' chủ đầu tư bán nhà một đằng giao nhà một nẻo

Nhà mẫu được giới thiệu rất đẹp nhưng thực tế lại khác, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Anland Complex của Tập đoàn ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.