Công ty nhà chồng Hà Tăng rót hơn 6.800 tỉ đồng lập khu phi thuế quan rộng 100 ha tại Phú Quốc

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã kí kết hợp tác với tỉnh Kiên Giang về việc xây dựng khu phi thuế quan tại đảo Phú Quốc. Dự kiến, khu phi thuế quan này có quy mô 101 ha, tổng mức đầu tư 6.830 tỉ đồng.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019 vừa diễn ra mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao giấy phép đầu tư dự án khu phi thuế quan Phú Quốc cho Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

IPPG-dau-tu-khu-phi-thue-quan-Phu-Quoc-2-crop

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và tỉnh Kiên Giang kí kết hợp tác xây dựng khu phi thuế quan tại Phú Quốc. (Ảnh: IPPG).

Sự kiện đánh dấu bằng lễ kí kết hợp hợp tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Phạm Vũ Hồng và Chủ tịch IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn bố chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà.

Dự án khu phi thuế quan Phú Quốc mà Tập đoàn Liên Thái Bình Dương dự kiến xây dựng gồm 12 hạng mục chính, với quy mô lên đến 101 ha. Tổng mức đầu tư khoảng 6.830 tỉ đồng.

Khu phi thuế quan này sẽ được quy hoach theo định hướng phát triển gồm khu phi thuế quan (hàng rào cứng) và khu thương mại, dịch vụ… nằm ngoài khu phi thuế quan.

Cụ thể, khu thương mại, dịch vụ gồm trung tâm bán hàng giảm giá, khu vực siêu thị miễn thuế, cửa hàng miễn thuế, khu thương mại dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí… cùng các hạng mục và cơ sở hạ tầng khác.

Đây vốn là thế mạnh và các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Công ty của gia đình chồng Hà Tăng hiện là đối tác phân phối độc quyền của hơn 100 thương hiệu hàng đầu thế giới, chiếm 70% thương hiệu thời trang và mĩ phẩm cao cấp tại Việt Nam, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Rolex, Burberry, D&G, Versace…

Tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), IPP cùng các công ty thành viên đang sở hữu trên 45,3% cổ phần. Ông Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch của Sasco và vợ ông, bà Lê Hồng Thủy Tiên là thành viên HĐQT. Công ty này vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019 với doanh thu hơn 700 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng, SASCO đạt hơn 1.430 tỉ đồng doanh thu. Tính bình quân mỗi ngày SASCO thu về 7,9 tỉ đồng.

Con gà đẻ trứng vàng này là một trong những động lực khiến IPP đẩy mạnh hoạt động đầu tư khu phi thuế quan và các dịch vụ tại cảng hàng không.

Cụ thể, IPPG còn tham gia đầu tư nhà ga quốc tế Cam Ranh và kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay khắp cả nước.

1353594575-TTH-3-crop

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn được biết đến là bố chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. (Ảnh tư liệu).

Thực tế, trước khi kí kết đầu tư khu phi thuế quan hơn 100 ha tại Phú Quốc, ông Hạnh Nguyễn và SASCO đã có đầu tư tại đảo ngọc với  SASCO Blue Lagoon Resort tiêu chuẩn 5 sao với 80 phòng nghỉ và khu du lịch sinh thái Vũng Bàu 129 ha...

Hồi tháng 4, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã có đề xuất với UBND Đà Nẵng về 3 dự án, gồm trung tâm mua sắm miễn thuế trong phố, khu phi thuế quan và trung tâm tài chính Đà Nẵng. 

Dự kiến, dự án được đặt tại khu đô thị sinh thái Golden Hills trên địa bàn tỉnh này, có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện IPPG vẫn đang tìm đối tác thực hiện dự án và đề nghị được chính quyền Đà Nẵng giới thiệu khu đất khác để công ty nghiên cứu, phát triển dự án.

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương được ông Johnathan Hạnh Nguyễn thành lập từ năm 1986. Sau 34 năm hoạt động, hiện IPPG có 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết.

Theo thông tin giới thiệu, Hội đồng thành viên và ban lãnh đạo hiện tại của IPPG đều là những thành viên trong gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Cụ thể, ông Hạnh Nguyễn là Chủ tịch HĐTV. Bà Lê Hồng Thủy Tiên - vợ ông Hạnh Nguyễn là Tổng giám đốc điều hành.

Hai người con trai, gồm Louis Nguyễn - chồng Hà Tăng, hiện là Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh của tập đoàn, và Phillip Nguyễn giữ vị trí Phó tổng giám đốc phát triển dự án.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.