CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, CSGT Cần Thơ phát tận tay người dân những chai nước suối, khăn lạnh nghĩa tình.

Trung tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức chương trình phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người tham gia giao thông về quê nghỉ lễ.

Theo đó, trong ngày 28/4, Đội CSGT đã phát hơn 2.000 chai nước suối và khăn lạnh cho người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ 91, qua địa bàn quận. Ngày 30/4, đơn vị sẽ phát tiếp hơn 2.500 chai nước suối và khăn lạnh...

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 1.

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 2.

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 3.

CSGT - Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) phát tận tay người dân chai nước suối, khăn lạnh vào ngày 28/4.

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 4.

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 5.

Công an Cần Thơ phát 4.500 nước suối, khăn lạnh cho dân về quê nghỉ lễ.

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 6.

Trao khăn, nước và trao... nụ cười của CSGT Cần Thơ

Theo Trung tá Thạch, Công an quận luôn đồng hành với người tham gia giao thông. Việc phát nước suối và khăn lạnh, một phần hỗ trợ cho người dân xa quê về nghỉ lễ phải chạy xe máy với chặng đường dài, thời tiết nắng nóng, oi bức.


Khi phát nước suối và khăn lạnh, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ nhắc nhở, tuyên truyền bà con chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính mình và người khác.

CSGT phát nước suối, khăn lạnh cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ - Ảnh 7.

Nhiều người dân cho biết rất vui trước việc làm ý nghĩa của lực lượng CSGT

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.