‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm

Những thùng nước mát, trà đá miễn phí đã xoa dịu cái chói chang, gay gắt của những ngày Sài Gòn nắng nóng cực điểm.

Trà đá miễn phí dập tắt "chảo lửa" Sài Gòn

Đỉnh điểm nhiệt độ Sài Gòn nhiều ngày nay ở mức 38-39 độ. Nắng nóng và oi bức khiến người dân không khỏi ngán ngẩm mỗi khi bước chân ra đường. 

 Thế nhưng, những thùng nước mát, trà đá miễn phí len lỏi khắp phố phường Sài Gòn lúc này như một cơn gió mát, một món quà từ sự tử tế làm dịu oi bức ngày hè.

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 1.

Những thùng trà đá miễn phí len lỏi khắp các con phố Sài Gòn.

Dọc theo con đường Lê Hồng Phong (quận 5, TP HCM), có thể đếm được hơn chục thùng nước miễn phí đặt tại gốc cây, vỉa hè hay một góc ngã ba, ngã tư gần nào đó.

Mang danh là thức uống rẻ tiền, tuy nhiên, những thùng trà đá miễn phí này lại là món quà ý nghĩa đối với người dân lao động. 

Anh Trần Hoàng Ngọc (quận 10, TP HCM) cho biết: "Tôi chạy xe ôm trên đường này cũng lâu rồi, ngày nào tôi cũng ghé vào góc đường này nghỉ mát và bơm nước uống. Nước ở đây miễn phí nên lấy bao nhiêu cũng được. Nó đỡ cho tôi rất nhiều trong ngày nắng nóng như thế này".

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 2.

Anh Ngọc thường ghé lấy nước vào mỗi trưa nắng gắt.

Hành nghề bán, thu lượm ve chai quanh khu vực quận 3, ngày nào khi đến khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, chị Nguyễn Thị Hương (quận 5, TP HCM) cũng ghé lại và rót cho mình một chai nước lạnh thật đầy. 

Chị Hương cho biết: "Tôi bán ve chai nên thu nhập cũng không nhiều. Ngày nào đi qua đây tôi cũng ghé lại bơm nước uống. Tôi thấy việc người ta để thùng nước miễn phí ở đây rất có ý nghĩa, đặc biệt là dân lao động như tôi".

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 3.

Thùng nước đặt tại một góc đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) là điểm dừng chân quen thuộc của chị Hương.

"Mỗi ngày tôi nấu 4 - 5 thùng trà đá miễn phí"

Cứ khoảng 6h sáng mỗi ngày, cô Nguyễn Thị Kim Lan (quận 3, TP HCM) lại lật đật bưng thùng trà đá của mình ra đặt tại gốc cây trước cửa phục vụ người qua đường. 

Nói về hành động đẹp hơn 3 năm nay của mình, cô Lan chia sẻ: "Tôi làm việc này để giúp mọi người có thể giải khát nhanh chóng, tiện lợi và cũng phần nào đó giúp người lao động nghèo tiết kiệm một phần chi phí".

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 4.

Người qua đường sử dụng trà đá miễn phí của cô Lan.

Được biết, trong những ngày nắng nóng cao điểm, số lượng thùng nước mà cô Lan phục vụ tăng gấp đôi bình thường. 

Cô Lan chia sẻ thêm: "Bình thường tôi chỉ nấu 2 thùng và 10.000 tiền nước đá. Những ngày gần đây trời nắng gắt, có khi tôi phải bưng ra 4, 5 thùng. Nói chung không quan trọng số tiền, miễn mình giúp được người khác là đã thấy rất vui".

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 5.

Đường Trần Nhân Tôn (quận 5) với những thùng nước lọc miễn phí.

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 6.

Một thùng trà đá miễn phí tại đường Nguyễn Đình Chiểu.

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 7.

Những thùng nước miễn phí ngày càng nhiều vào mùa nóng.

‘Chuyện lạ’ Sài Gòn: Trà đá, nước mát miễn phí mọc đầy đường dập tắt ngày nắng nóng cực điểm - Ảnh 8.

Không chỉ có người dân lao động nghèo, nguồn nước mát này là thức uống giải khát của bất kì ai.

Không phân biệt là nước của ai, cho ai; không đắn đo, không ngại ngùng khi sử dụng; không vì mục đích kinh doanh hay vụ lợi, những thùng nước trà đá miễn phí này là một nét văn hóa đẹp và quá đỗi quen thuộc đối với người dân Sài Gòn. Nó cũng chứng minh một Sài Gòn hoa lệ dù tấp nập, dù bộn bề nhưng vẫn đầy ắp tình người và sự tử tế.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.