Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa

Ngán ngẩm cái nóng cháy da của Sài Gòn, nhiều người dân "chui" xuống gầm cầu để câu cá, mắc võng ngủ trưa.
Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 1.

Những ngày tháng 4, nắng nóng gần 40 độ C vẫn bao trùm TP HCM gây oi bức, khổ sở cho người dân. Đặc biệt tia cực tím (UV) đạt cực đại (trên 11+). Từ khoảng 12h-16h hàng ngày là thời điểm có mức nhiệt cao nhất, đạt ngưỡng 35-36 độ C diễn ra trên diện rộng.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 2.

Chỉ số tia UV ở TP HCM đang ở mức nguy hiểm, báo động nguy cơ làm da bị bỏng nắng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 25 phút mà không được bảo vệ.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 3.

Dưới cái nắng hầm hập, người dân Sài Gòn tìm đủ cách để chống chọi. Thời tiết này là nỗi ám ảnh với người lao động tay chân và bệnh nhân, nhất là trẻ nhỏ.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 4.

Nhân viên tưới cây, giảm nhiệt dưới chân cầu Sài Gòn.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 5.

Người dân quyết định "chui" xuống gầm cầu, mắc võng ngủ trưa để thoát cảnh nóng trong những ngôi nhà không có máy lạnh.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 6.

Gầm cầu, cũng là nơi nghỉ chân của nhiều người dân lao động, sau nhiều giờ chống chọi với nắng nóng mưu sinh.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 7.

Ngồi thả câu dưới gầm cầu, ông Nguyễn Văn Nam (quận 2) nói: "Nắng nóng như vầy dễ bệnh lắm, đặc biệt là người già và trẻ em. Mỗi ngày tôi thường ra đây câu cá, tới chiều mát mới về nhà".

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 8.

Theo ông Lê Đình Quyết (Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn), khu vực Nam Bộ từ nay tới cuối tháng 4 sẽ xuất hiện những trận mưa cục bộ, phạm vi hẹp, thời gian nhanh, lượng mưa không lớn, nhưng khá nguy hiểm vì thường kèm theo dông, lốc, gió giật, sét đánh.

Sài Gòn nóng gần 40 độ C: Người dân xuống gầm cầu mắc võng ngủ trưa - Ảnh 9.

Gầm cầu, công viên trở thành nơi tránh nắng nóng cho những người lao động thu nhập thấp