Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên: Nhiều công kích cá nhân, ít chính sách thực tế

Cuộc tranh luận Trump - Biden đầu tiên nhanh chóng biến thành một sự kiện với đầy những la hét, xúc phạm và công kích cá nhân khi ông Trump thường xuyên ngắt lời đối thủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden phải nổi cáu: "Ông im đi được không?"

Đã có lúc ứng viên Joe Biden thằng thừng nói với đối thủ Donald Trump: "Ông là gã tổng thống tồi tệ nhất mà chúng tôi từng có". Lúc khác, cựu Phó Tổng thống Mỹ lại gọi ông chủ Nhà Trắng là "kẻ phân biệt chủng tộc".

Ông Biden đã chỉ trích đương kim Tổng thống Trump vì đưa ra nhiều cáo buộc vô căn cứ rằng bỏ phiếu qua thư dẫn đến gian lận trên diện rộng. Theo ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Trump chỉ đang cố gây áp lực lên phiếu bầu và khiến "cử tri lo sợ dẫn đến không đi bỏ phiếu".

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đưa ra các giả thuyết mới và cáo buộc gian lận bầu cử đang diễn ra tại Mỹ, dù cho Giám đốc FBI khẳng định hiện không có bằng chứng nào xác thực nhận định của ông Trump.

"Theo như thông tin đã biết về phiếu bầu, cuộc bỏ phiếu qua thư hiện là một thảm họa", ông Trump khẳng định. "Cuộc bỏ phiếu sẽ trở thành trò gian lận mà bạn chưa từng thấy".

NBC News đưa tin, ông Trump thường xuyên công kích người con trai Hunter Biden hoặc ngắt lời ông Biden để cáo buộc đối thủ ủng hộ xã hội chủ nghĩa.

Có lúc ông Trump nói: "Thành tựu của tôi trong 47 tháng qua còn nhiều hơn những gì ông có trong 47 năm làm chính trị".

Sau khi ông Trump ca ngợi thành tựu của bản thân, ông Biden lập luận rằng đương kim Tổng thống Mỹ đang làm suy yếu đất nước.

"Dưới thời của ông Trump, nước Mỹ trở nên suy kiệt hơn, ốm yếu hơn, nghèo khó hơn, chia rẽ hơn và bạo lực hơn", ông Biden nhấn mạnh. Ngoài ra, ông còn gọi ông Trump là "con thú cưng của Putin".

Cuộc tranh luận đầu tiên của bộ đôi Trump - Biden: Nhiều công kích cá nhân, ít chính sách thực tế - Ảnh 1.

Cuộc tranh luận đầu tiên trở thành diễn đàn để hai ứng viên tổng thống công kích nhau. (Ảnh minh họa. Nguồn: NBC News)

Trước đó, ông Biden còn chỉ trích Tổng thống Trump liên quan đến các bản tin cho hay ông Trump đã gọi các quân nhân Mỹ là "kẻ thất bại", "đồ yếu đuối". Ông Biden đề cập đến người con trai cả Beau Biden, người từng phục vụ tại Iraq và qua đời vì ung thư não năm 2015.

Đáp lại, ông Trump nói: "Tôi không biết Beau nhưng tôi biết Hunter". Trong bê bối luận tội hồi năm ngoái, ông Trump từng chỉ trích Hunter Biden vì có quan hệ với một công ty khí đốt Ukraine.

Dù vậy, ông Biden cho hay con trai Hunter đã vượt qua chứng nghiện hút và tuyên bố: "Tôi tự hào về con trai mình".

Ông Chris Wallace - điều phối viên của cuộc tranh luận, đã cố gắng kìm chế Tổng thống Trump, tuy nhiên nỗ lực của biên tập viên đài Fox News này nhanh chóng thất bại khi ông Trump không chấp nhận để đối thủ Biden trình bày liền mạch.

Ngoài ra, ông Trump cũng từ chối sự dẫn dắt của ông Wallace để lên án rõ ràng và mạnh mẽ những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng và các nhóm dân quân cánh hữu hành động nhân danh nghĩa của ông.

Ngược lại, ông Trump chuyển hướng chỉ trích sang Antifa (nhóm cánh tả có tư tưởng chống phát xít) và hai lực lượng được cho là có liên quan với ông Biden.

Trước đó, biên tập viên Wallace đã đặt câu hỏi tại sao ông Trump thường xuyên không đeo khẩu trang dù giới chức y tế Mỹ từng nhiều lần khuyến nghị.

"Khi cần thì tôi sẽ đeo", ông Trump nói và kéo khẩu trang của mình ra làm bằng chứng. Sau đó, ông Trump chuyển sang chế giễu đối thủ: "Ông Biden xuất hiện với chiếc khẩu trang lớn nhất mà tôi từng thấy!"

Khi cựu Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu ông Trump nên đưa ra câu trả lời thông minh hơn về đại dịch Covid-19, ông chủ Nhà Trắng đã ngắt lời và nói bản thân ông Biden không thông minh. Ông Trump đề cập đến thứ hạng của ông Biden khi tốt nghiệp đại học làm bằng chứng.

"Đừng bao giờ khuyên tôi nên khôn ngoan. Ông không thông minh gì đâu, ông Biden", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Đầu cuộc tranh luận, hai ứng viên tổng thống đã trao đổi vài phút về vấn đề chăm sóc sức khỏe và lĩnh vực này nhanh chóng trở thành chiến trường để hai ông công kích cá nhân đối phương.

Ông Biden nhiều lần chỉ trích đương kim Tổng thống Mỹ vì không có kế hoạch chăm sóc y tế rõ ràng cho người dân. "Này mọi người, các bạn có biết tên hề này đang nói gì không?", ông Biden kết luận.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.