Cưỡng chế bến thủy hồ Tây: Du thuyền vẫn 'bất động' sau hạn chót 25/2

Các du thuyền ở bến thủy hồ Tây vẫn chưa di dời về đầm Bảy sau hạn chót 25/2 của quận Tây Hồ.
cuong che ben thuy ho tay du thuyen chua di doi sau han chot 252
Các du thuyền ở bến thủy hồ Tây vẫn chưa di dời về đầm Bảy sau hạn chót 25/2 của quận Tây Hồ. Ảnh: Đoàn Lê

Liên quan đến việc cưỡng chế, di dời các công trình nổi, du thuyền ở bến thủy hồ Tây, ngày 23/2, lực lượng chức năng đã bắt đầu việc cưỡng chế. Trao đổi với báo chí cùng ngày, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết quận đã yêu cầu doanh nghiệp di dời tàu thuyền về đầm bảy trước ngày 25/2 và lên khỏi mặt nước trước ngày 10/3.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV sáng 27/2, vẫn chưa có du thuyền nào di chuyển về đầm Bảy. Ngoài ra, việc tháo dỡ các cầu dẫn vào du thuyền vẫn chưa hoàn thành. Trao đổi với PV cùng ngày, ông Vũ Bá Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết phường chỉ có thẩm quyền tháo dỡ các công trình vi phạm.

cuong che ben thuy ho tay du thuyen chua di doi sau han chot 252
Cầu dẫn đã tháo xong nhưng du thuyền vẫn chưa di chuyển. Ảnh: Đoàn Lê

"Việc di dời tàu thuyền thuộc thẩm quyền của quận Tây Hồ. Phường Thụy Khuê chỉ tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm. Về tiến độ dự kiến khoảng 2-3 ngày tới sẽ hoàn thành", ông Đông nói.

Về vấn đề trên, bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng UBND Quận Tây Hồ cho biết: "Từ ngày 23/2 bắt đầu phá dỡ công trình vi phạm. Sau khi phá dỡ xong thì mới thực hiện các bước tiếp theo (kéo du thuyền về đầm Bảy - PV). Hiện việc phá dỡ vẫn chưa xong".

cuong che ben thuy ho tay du thuyen chua di doi sau han chot 252
Du thuyền Nàng tiên cá quá cũ nát, khó di chuyển có thể sẽ được tháo dỡ tại chỗ. Ảnh: Đoàn Lê

Như tin đã đưa trước đó, từ 8h ngày 23/2, UBND Phường Thụy Khê phối hợp vơi cơ quan chức năng của quận Tây Hồ và các Sở ngành chức năng của thành phố Hà Nội tổ chức xử lý vi phạm trật tự xây dựng tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng tại khu vực bến thủy nội địa, đối với Công ty Cổ phần Nhà Nổi Hồ Tây, địa chỉ số 2, đường ven hồ (số 2, đường Nguyễn Đình Thi), phường Thụy Khuê, Tây Hồ.

Theo đại diện Ban quản lý hồ Tây, việc tháo dỡ có thể lâu hơn dự kiến (6 ngày). Ngoài ra, một số du thuyền quá cũ có thể đề xuất tiến hành tháo dỡ tại chỗ vì khó di chuyển về đầm Bảy.

cuong che ben thuy ho tay du thuyen chua di doi sau han chot 252
Một số du thuyền chưa bị cưỡng chế nhưng cũng đang tiến hành tháo dỡ. Ảnh: Đoàn Lê

Theo thống kê của UBND Tây Hồ (Hà Nội), hiện có 13 đơn vị đang kinh doanh, hoạt động tại hồ Tây. Phương tiện thủy hoạt động trên hồ Tây bao gồm nhiều chủng loại, kích thước đa dạng, gồm: 8 tàu du lịch, 1 tàu thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng (không có thiết kế, đăng kiểm)

Đáng chú ý là đa số tàu thuyền khu vực này đã tự ý hoán cải, mở rộng kích thước để phục vụ kinh doanh. Các bến thủy nội địa này đều chưa được cấp phép hoạt động từ năm 2010, do quận Tây Hồ chưa cấp giấy phép hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao trên hồ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Công ty bất động sản của Shark Bình có dấu hiệu dùng thủ đoạn che giấu doanh thu, lợi nhuận
Theo kết quả mở rộng điều tra của cơ quan công an, Nextland - công ty bất động sản do ông Nguyễn Hòa Bình thành lập đã giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.