Đà Lạt dự kiến đấu giá biệt thự và đất thu hơn 577 tỷ đồng

Lâm ĐồngChính quyền thành phố Đà Lạt lên kế hoạch trong năm nay đấu giá bán hoặc cho thuê 25 khu đất, biệt thự, dự kiến thu về hơn 577 tỷ đồng.

Nội dung được UBND TP Đà Lạt nêu trong báo cáo danh mục và tiến độ thực hiện các địa chỉ nhà, biệt thự dự kiến đấu giá trong năm 2024-2025 vừa gửi thường trực Thành ủy Đà Lạt.

Các biệt thự, đất sẽ được đấu giá dưới hai hình thức cho thuê hoặc bán tài sản và chuyển quyền sử dụng đất ở, thu tiền một lần; đấu giá cho thuê tài sản và thuê đất, thu tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu theo từng năm, từng chu kỳ.

Trong đó, biệt thự ở số 1 Triệu Việt Vương, phường 4, TP Đà Lạt diện tích sàn 881 m2 xây trên khu đất rộng hơn 1.900 m2 dự kiến đấu giá thu về số tiền hơn 148 tỷ đồng; khu đất số 11 Lý Nam Đế (Trường THPT dân lập Phù Đổng cũ) rộng hơn 4.100 m2 dự kiến bán tài sản trên đất gắn liền với thuê đất giáo dục trả tiền một lần cho 50 năm, thu về hơn 97 tỷ đồng.

Khu đất nhà hàng Thủy Tạ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Trường Hà).

Tiếp đến là các cơ sở nhà, đất ở số 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh dự kiến bán 63,5 tỷ đồng; số 14 Phan Đình Phùng hơn 52,6 tỷ đồng; số 4 Hồ Tùng Mậu gần 40 tỷ đồng...

Nhà hàng Thủy Tạ cũng nằm trong danh sách được đưa ra đấu giá, dự kiến thu tiền trong quý II năm nay. Theo đề xuất của chính quyền TP Đà Lạt, khu đất này hơn 3.800 m2, trên đất có ngôi nhà hai tầng diện tích sàn hơn 260 m2 sẽ được đấu giá cho thuê 10 năm, thu tiền một lần dự kiến 30,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, bốn tài sản khác là số 1 Trần Quang Diệu (Dinh I Bảo Đại), số 75 đường 3 Tháng 2; số 35A Nguyễn Thị Minh Khai và 23 đường 3 Tháng 4 cũng nằm trong danh mục dự kiến ra đấu giá, song chưa có giá khởi điểm vì đang vướng mắc.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.