Đà Lạt thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì du khách huỷ phòng, huỷ tour trước dịch Covid-19

Trước làn sóng dịch Covid-19 mới, du khách dự tính đến Đà Lạt đã đồng loạt huỷ hơn 16.000 phòng và có thể vẫn sẽ tăng.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, số lượng phòng bị huỷ trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại các khách sạn 3-5 sao và một số khách sạn 1-2 sao đã lên đến 16.000 phòng và vẫn có khả năng tăng lên. 

Ước tính thiệt hại do du khách huỷ phòng vào khoảng 19 tỉ đồng. Không chỉ huỷ phòng, 8 công ty lữ hành có tour dẫn đến Đà Lạt cũng đã thống kê lên có khoảng 4.000 lượt khách huỷ tour đến thành phố này. 

Đà Lạt thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì du khách huỷ phòng, huỷ tour trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều du khách đến Đà Lạt sau đợt thực hiện giãn cách xã hội lần 1. (Ảnh: Zing.vn).

Theo báo Lâm Đồng, tính từ thời điểm sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần 1, lượng khách đến thành phố Đà Lạt dần hồi phục và có tín hiệu khá tích cực. 

Tính riêng trong 20 ngày đầu tháng 7, lượng khách đến Đà Lạt – Lâm Đồng đạt khoảng 140 ngàn lượt. Ngoài ra, số lượng khách đặt phòng trong tháng 8 cũng gần như hết quỹ phòng. 

Cũng trong tháng 7, sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) đã đón hơn 280.0000 khách, trong đó cao điểm ngày 26/7 có 82 chuyến bay đi và đến thành phố này, đây là con số kỉ lục từ khi sân bay Liên Khương đi vào hoạt động.

Trước đó, ngày 1/8, giám đốc người Nhật Bản làm việc ở công ty Hokkaido (thôn Đạ Chais, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) được phát hiện dương tính với Covid-19. 

Đến ngày 2/8, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 23 nhân viên, công nhân của Công ty Hokkaido (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) để xét nghiệm Covid-19.

Đà Lạt thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì du khách huỷ phòng, huỷ tour trước dịch Covid-19 - Ảnh 2.

UBND huyện Lạc Dương lập chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thôn Đạ Chais, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. (Ảnh: M.T/Tuổi Trẻ).

Một số điểm mà giám đốc người Nhật từng đi qua ở Đà Lạt được cơ quan chức năng thông tin lại như sau:

- Sân bay Liên Khương 

- Khách sạn Anada (số 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt).

- Công ty Hokkaido

- Cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt (Ngon Lạ Đà Lạt)

- Công ty vận chuyển Konoike (số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh) 

- Siêu thị BigC Đà Lạt

- Đơn vị vận chuyển Sagawa (đường An Bình, phường 4, TP Đà Lạt)

- Nhà Nhi (số 41 Hoàng Diệu) 

- Tiệm ảnh Kodak (khu Hòa Bình, phường 1, TP Đà Lạt)

- F-Coffee (số 386/10A Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt)

- Jollibee ở ngã 5 Đại học

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.