Đà Nẵng yêu cầu xét nghiệm lần hai, lần ba đối với những người nhập cảnh trái phép

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, đã yêu cầu ngành y tế tiếp tục tiến hành xét nghiệm theo qui định (lần 2, lần 3) đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ ngày 1/7 phát hiện trên địa bàn thành phố.

Công an TP Đà Nẵng phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trước đó ngày 11/7, lực lượng Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại số nhà 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án: "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 16/7, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (đường Loseby, quận Sơn Trà) và phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngành y tế TP Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm ban đầu, kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 24/7 đã yêu cầu tiếp tục tiến hành xét nghiệm theo qui định (lần 2, lần 3) đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép từ ngày 1/7 phát hiện trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng xét nghiệm lần hai, lần ba đối với những người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Ngày 16/7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (đường Loseby, quận Sơn Trà) và phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM).

Phát hiện người lạ, người nước ngoài đến lưu trú hãy báo Công an gần nhất

Theo cơ quan Công an TP Đà Nẵng, hiện nay, công tác phòng chống dịch đã được các cấp các ngành của thành phố triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu vì sự an toàn tuyệt đối của người dân và du khách.

Thực tế hiện nay, số lượng người lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng khá đông, trong đó có cả người nước ngoài. Chủ các cơ sở lưu trú vì tâm lí chủ quan đã không khai báo tạm trú với các cơ quan chức năng. Điều này, khiến cho công tác quản lí cư trú trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không ít đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chính vì vậy, mọi người dân hãy giúp cơ quan chức năng bằng cách khai báo tạm trú đầy đủ.

Khi phát hiện tại cơ sở nhà mình hoặc nhà xung quanh xuất hiện người lạ lưu trú, nhất là người nước ngoài hãy thông báo đến Công an phường gần nhất để kiểm tra, giám sát, góp phần phòng chống dịch hiệu quả.

Tại cuộc họp với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tối 24/7, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng chủ trì phối hợp phản bác, truy tìm, xử lí nghiêm khắc nhất, kể cả xử lí hình sự đối với cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tâm lí người dân và du khách.

Chiều 18/7, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam khi đi kiểm tra cũng đã phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa vào khu cách li. Kết quả xét nghiệm lần một cho thấy 21 người này âm tính với virus SARS-CoV-2.
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.