Đã tìm được người thứ 4 trong nhóm vượt biên về nước cùng BN1440

Trường hợp thứ 4 chung hành trình di chuyển với BN1440 và BN1451 tên K., được tìm thấy vào lúc 0h sáng 29/12. Thời điểm này, K. đang đi làm tại một xưởng gỗ trên địa bàn. Hiện tại, toàn bộ khu nhà xưởng đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đã đưa tổng cộng 15 người tại nhà xưởng trên đi cách ly tập trung.

Sáng sớm 29/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) thông báo đã tìm được người thứ 4 trong nhóm vượt biên trái phép từ Myanmar về nước cùng BN1440, BN1451, mẫu xét nghiệm đang được thực hiện.

Thông tin trước đó tại cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM, chung hành trình di chuyển với BN1440, ngoài bệnh nhân 1451 còn có 3 trường hợp khác liên quan. Trong đó, hai trường hợp đang sinh sống tại quận 1 và huyện Hóc Môn, đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Mội trường hợp được khẩn trương truy vết, đến nay đã được tìm thấy. 

Người này tên K., được tìm thấy vào lúc 0h sáng 29/12. Thời điểm này, K. đang đi làm tại một xưởng gỗ trên địa bàn.

Hiện tại, toàn bộ khu nhà xưởng đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đã đưa tổng cộng 15 người tại nhà xưởng trên đi cách ly tập trung.

Theo thông tin từ HCDC, K. thuộc nhóm 6 người, trong đó có BN1440 và BN451, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 24/12, BN1440 cùng một người khác xuống xe dọc đường để về miền Tây, 4 người còn lại di chuyển đến TP HCM. Sau khi biết thông tin BN1440 mắc Covid-19, BN1451 đã liên hệ y tế địa phương để khai báo y tế, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm tại HCDC chiều 27/12 xác định BN1451 dương tính với virus SARS-CoV-2. Mẫu thử của hai người đi cùng cho kết quả âm tính lần 1.

Sau khi đến TP HCM, K. xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên. Để tìm được K., chính quyền quận 9 đã huy động lực lượng rà soát, truy vết, trích xuất camera an ninh để tìm kiếm người này.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.