Đại học đầu tiên Việt Nam mở 'ngành học không ngành'

Từ kỳ tuyển sinh năm 2018, thí sinh có điểm thi THPT quốc gia từ 24 trở lên có thể đăng ký vào ngành học không ngành của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Chia sẻ về lý do thí điểm ngành học mới lạ này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết, hiện tại, nhiều em học hết 12 năm phổ thông vẫn không biết mình muốn học ngành gì.

"Đến khi phải đăng ký nguyện vọng vào các trường, đa số chọn đại hoặc nghe theo ý kiến của gia đình, theo số đông bạn bè. Hơn nữa, khi phải vào học, tiếp xúc máy móc, nhà xưởng, gặp gỡ doanh nghiệp, các em mới biết mình có hợp với ngành ấy không.

Do đó, ngành học mới sẽ tạo điều kiện cho sinh viên chọn ngành phù hợp với mình nhất. Đồng thời, cuộc cách mạng số mang đến nhiều ngành mới, đồng thời cũng triệt tiêu nhiều ngành.

Nghề nghiệp và yêu cầu công việc sẽ liên tục thay đổi. Đào tạo theo hướng không ngành như trên có thể giúp sinh viên nắm bắt xu hướng việc làm tốt hơn," ông Dũng nói.

dai hoc dau tien viet nam mo nganh hoc khong nganh
PGS.TS Đỗ Văn Dũng tư vấn cho học sinh về ngành học trong tương lai. Ảnh: hcmute.edu.vn

Theo ông Dũng, từ kỳ tuyển sinh năm 2018, thí sinh có điểm thi THPT quốc gia từ 24 trở lên có thể đăng ký vào ngành học không ngành của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Đây là lần đầu tiên trường mở thí điểm ngành học không ngành và chỉ tiêu cho ngành này là 100. Khi trúng tuyển vào trường, sinh viên sẽ học khối kiến thức chung mang tính nền tảng, bước sang năm thứ ba mới chọn ngành học cụ thể.

Với điểm đủ tiêu chuẩn nhận hồ sơ từ 24 điểm trở lên, lãnh đạo nhà trường cho rằng sẽ đảm bảo nguồn đầu vào chất lượng, theo kịp chương trình đào tạo của trường.

Sau 3 năm đại cương, sinh viên có thể học bất kỳ ngành nào mình muốn. Đây là bước phát triển tất yếu, tiệm cận cách đào tạo của các trường đại học trên thế giới.

Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM dự đoán ngành học này sẽ "hot" trong tương lai gần.

dai hoc dau tien viet nam mo nganh hoc khong nganh Thí sinh ồ ạt thi vào ngành Y: Cảnh báo hàng loạt bác sĩ thất nghiệp

Theo thông tin từ Sở GDĐT Nghệ An, mùa tuyển sinh ĐH năm 2018, toàn tỉnh có 860 học sinh đăng ký vào trường ĐH ...

dai hoc dau tien viet nam mo nganh hoc khong nganh Thấy gì từ xu hướng chọn ngành, chọn nghề của thí sinh

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố thông tin chung (số liệu) về kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cũng như số lượng nguyện vọng ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.