Đại học Oxford lần đầu hạ điểm xét tuyển cho thí sinh thiệt thòi

Quyết định hạ điểm được đưa ra lần đầu tiên trong lịch sử hơn 900 năm của trường, nhằm đa dạng hóa đối tượng được xét tuyển.
Đại học Oxford lần đầu hạ điểm xét tuyển cho thí sinh thiệt thòi - Ảnh 1.

Đại học Oxford từng bị chỉ trích về chính sách tuyển sinh. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Tờ The Telegraph ngày 21/5 đưa tin Đại học Oxford sẽ hạ điểm xét tuyển cho thí sinh thuộc nhóm thiệt thòi, động thái lần đầu tiên trong lịch sử hơn 900 năm của trường đại học danh giá ở Anh.

Kể từ năm 2020, trường cũng sẽ nhận 250 thí sinh từ các trường công và miễn học phí cũng như nơi ăn ở trong chính sách hỗ trợ thí sinh bị thiệt thòi, với chi phí có thể lên đến hàng triệu bảng Anh.

Thông thường, trường xét tuyển tối thiểu kết quả khóa A phải đạt từ A*A*A đến AAA tùy môn. Tuy nhiên, chính sách mới cho phép nhận thí sinh thiệt thòi nếu đạt mức điểm ABB. Đây là lần đầu tiên hệ thống xét tuyển của trường chấp nhận mức điểm thấp.

Trong thông báo, trường sẽ đưa ra 2 chương trình là Opportunity Oxford và Foundation Oxford, dự kiến sẽ được ngân sách trường tài trợ nhưng có thể sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm.

Foundation Oxford dành cho 50 sinh viên với “tiềm năng học lực cao” và từng trải qua điều kiện vô cùng thiệt thòi hoặc bị ngưng học, trong đó có người tị nạn. Chương trình kéo dài 1 năm và sinh viên phải vượt qua “năm cơ bản” này trước khi được nhận chính thức.

Bên cạnh đó, chương trình Opportunity Oxford kéo dài 2 tuần dành cho 200 sinh viên có tiểu sử chịu thiệt thòi về khía cạnh kinh tế, xã hội và có thể đạt được mức điểm yêu cầu, nhưng vẫn cần phụ đạo thêm trước khi nhập học.

Trường dự định sẽ tăng tỷ lệ sinh viên thuộc các nhóm thiệt thòi lên 25% vào năm 2023 so với 15% hiện nay.

Năm ngoái, nghị sĩ Công đảng David Lammy gây tranh cãi dữ dội sau khi viết trên Twitter rằng Đại học Oxford là nơi dành cho sinh viên da trắng và thuộc tầng lớp trung lưu. Trước đó, một báo cáo cho thấy 8 trong số 29 trường trực thuộc Đại học Oxford tiếp nhận ít hơn 3 thí sinh da đen trong vòng 3 năm liền.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.