Đấm trọng tài, tuyển thủ Thái bị loại khỏi tuyển đá King’s Cup

Bị trọng tài phạt oan, Sanrawat tung cú đấm vào bụng trọng tài rồi bị treo giò 8 trận phạt hơn 73 triệu đồng và bị đuổi khỏi tuyển Thái Lan đá King's Cup...

Tuyển thủ Thái Lan Sanrawat Detchmitr đã bị Ban kỷ luật LĐBĐ Thái Lan (FAT) phạt treo giò 8 trận và bị loại khỏi tuyển Thái Lan đá King’s Cup tới đây.

Sanrawat là tiền vệ tấn công rất hay tại AFF Cup 2018, được các bình luận viên Fox Sports đánh giá cực cao trong đội tuyển Thái Lan đá AFF Cup.

Đấm trọng tài, tuyển thủ Thái bị loại khỏi tuyển đá King’s Cup - Ảnh 1.

Pha bóng dẫn đến Sanrawat (áo đỏ) bị oan và trọng tài Arkhom bị đánh

Ở vòng 10 Thai- League cuối tuần rồi, Sanrawat đang khoác áo Bangkok Utd đối đầu với Thai Port. Phút 90+3, trong một pha va chạm với cầu thủ đối phương, Sanrawat bị trọng tài thổi còi phạt. Tuy nhiên, tuyển thủ Thái này cảm thấy mình bị oan và “thụi” một nắm đấm vào bụng trọng tài Arkhom Charoensuk. Tất nhiên, Sanrawat nhận ngay chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Đầu tuần này Ban kỷ luật FAT đã đưa ra án phạt cho tuyển thủ này là treo giò tám trận Thai-League và nộp phạt 100 ngàn Baht, tương đương 73,2 triệu đồng.

Đấm trọng tài, tuyển thủ Thái bị loại khỏi tuyển đá King’s Cup - Ảnh 2.

Cánh cửa King's Cup 2019 đã khép lại với tiền vệ này

Trước thông tin như vậy “một phản ứng domino” xảy ra là HLV Sirilak đã quyết định loại Sanrawat khỏi danh sách dự tuyển 35 cầu thủ chuẩn bị đá Kmg’s Cup.

FAT đã chấp nhận quyết định của HLV Sirilak với “hạn mục” ghi trong quy chế đội tuyển “Sanrawat đã không hoàn thành nghĩa vụ hình ảnh đội tuyển quốc gia, để ảnh hưởng xấu lên xã hội và giới trẻ”.

Về hành động bộc phát tấn công trọng tài là do trọng tài Arkhom đã nhận định sai lầm, cầu thủ đối phương tiểu xảo và phạm lỗi với Sanrawat chứ không phải Sanrawat phạm lỗi.

Trước khi FAT đưa ra án phạt Sanrawat thì trọng tài Arkhom cũng bị treo còi đến hết mùa giải. Trận đấu này hai đội hòa nhau 1-1.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.