Đâm vào xe đưa đám tang, ô tô con nát bét phần đầu

Sáng nay, một chiếc ô tô con đã va chạm với một chiếc xe được cho là xe đưa đám tang, sự việc khiến chiếc xe ô tô con biến dạng nặng phần đầu, chiếc xe còn lại lật chắn ngang ra đường.
 

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (17/12) tại ngã tư đèn đỏ (đoạn đường tránh vào trung tâm thành phố Thanh Hóa), thuộc địa bàn phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), một chiếc ô tô con đã va chạm với một xe ô tô có gắn vòng hoa ở đầu (nghi là xe đưa đám tang).

Sự việc khiến chiếc xe ô tô con bị biến dạng, nát bét ở phần đầu, còn chiếc xe ô tô gắn vòng hoa được cho là xe đưa tang bị lật nằm chắn ngang ra đường, các mảnh vỡ của hai xe ô tô bắn ra tung tóe, vương vãi ra lòng đường.

nghi dam vao xe dua dam tang xe o to con nat bet phan dau
Hiện trường vụ nghi đâm vào xe đưa đám tang, xe ô tô con nát bét phần đầu (ảnh CTV)
nghi dam vao xe dua dam tang xe o to con nat bet phan dau
Chiếc xe ô tô gắn vòng hoa được cho là xe đưa đám tang lật chắn ngang ra đường. (ảnh CTV)
nghi dam vao xe dua dam tang xe o to con nat bet phan dau
Các mảnh vỡ sau vụ tai nạn bắn ra tung tóe. (ảnh CTV)
nghi dam vao xe dua dam tang xe o to con nat bet phan dau
Xe ô tô con nát bét phần đầu. (ảnh CTV).

Xác nhận vụ tai nạn trên với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Long, Chủ tịch phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa cho biết, có vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn vào sáng nay. Tuy nhiên, thông tin cụ thể thì ông Long chưa nắm được.

“Có vụ tai nạn trên xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên tôi cũng vừa mới nắm được thông tin đó, hiện công an phường đang ở hiện trường… con số thương vong, thiệt hại về tài sản ra sao thì tôi chưa thấy báo cáo lại, chắc là vừa mới xảy ra thôi”, ông Long nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

nghi dam vao xe dua dam tang xe o to con nat bet phan dau Sau cú va chạm, xe tải ‘ngả mình’ lên xe ô tô con, 2 người nhập viện

Khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 2 chiếc xe tải và một chiếc ô tô con bất ngờ va ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.