Dân Sài Gòn tranh thủ 'mót' hoa ở đường hoa Nguyễn Huệ

22 giờ tối 1-2, khi lực lượng bảo vệ và công nhân môi trường dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ, có nhiều người dân tranh thủ vào xin những chậu hoa mang về nhà.
dan sai gon tranh thu mot hoa o duong hoa nguyen hue
Người bảo vệ kiên quyết lấy lại chậu hoa - Ảnh: HỮU THUẬN

Có những bạn trẻ còn lẻn vào bên trong đường hoa để lấy hoa rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Nhiều người cũng túc trực sẵn, chờ công nhân đưa những chậu hoa lên xe rác để nhanh tay lấy hoa.

Khi lực lượng bảo vệ đường hoa ngăn lại, nhiều người dân lý giải: "Tụi tôi là dân tri thức, yêu hoa nên muốn lấy vài chậu về nhà, chứ lát cũng bỏ rác thì phí".

Một người bảo vệ đường hoa nói: "Hoa này sẽ bỏ xe rác hết, nhưng là hoa công nghệ cao, không sống được lâu đâu, mọi người đừng có lấy. Những chậu hoa chẳng đáng là bao nhưng người ta nhìn vào sẽ đánh giá ý thức của dân chúng toàn thành phố đó!".

dan sai gon tranh thu mot hoa o duong hoa nguyen hue
Có nhiều người lớn tuổi cũng đứng đợi để xin những chậu hoa được trang trí trên đường hoa Nguyễn Huệ trước khi đường hoa bị dọn bỏ - Ảnh: HỮU THUẬN
dan sai gon tranh thu mot hoa o duong hoa nguyen hue
Nhóm bạn trẻ vào bên trong lấy những chậu hoa - Ảnh: HỮU THUẬN
dan sai gon tranh thu mot hoa o duong hoa nguyen hue
Một vài công nhân tự ý phân phát chậu hoa cho người dân - Ảnh: HỮU THUẬN
dan sai gon tranh thu mot hoa o duong hoa nguyen hue
Nhiều người lấy hoa vì tiếc hoa sẽ bỏ rác - Ảnh: HỮU THUẬN
dan sai gon tranh thu mot hoa o duong hoa nguyen hue
Công nhân thu dọn đường hoa - Ảnh: HỮU THUẬN
chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.