Dân Thụy Sĩ từ chối xem truyền hình miễn phí

Thay vì xem truyền hình công miễn phí, người Thụy Sĩ muốn bỏ ra hơn 10 triệu đồng mỗi năm. Thậm chí đa số còn muốn trả tiền nhiều hơn để cứu ngành truyền hình.
dan thuy si tu choi xem truyen hinh mien phi 'Tân tiếu ngạo giang hồ': Thảm họa lịch sử truyền hình Trung Quốc
dan thuy si tu choi xem truyen hinh mien phi Hương Giang Idol đẹp rực rỡ, diện áo dài nổi bật phỏng vấn cho đài truyền hình Thái Lan
dan thuy si tu choi xem truyen hinh mien phi

Người Thụy Sĩ chọn bỏ tiền xem truyền hình từ các nhà đài thay vì miễn phí - Ảnh minh họa: Reuters

Kết quả bỏ phiếu chính thức ngày 3/4 cho thấy người Thụy Sĩ từ chối một đề xuất chấm dứt phí truyền hình bắt buộc, Hãng tin AP dẫn thông tin từ đài RTS cho biết.

Đề xuất này có tên là "No Billag" do những người ủng hộ thị trường tự do đưa ra, nhằm chấm dứt các khoản phí bắt buộc, vốn được nói rằng dùng để ủng hộ chương trình truyền hình và phát thanh tại Thụy Sĩ.

Hiện nay người Thụy Sĩ vẫn trả khoảng 450 franc (480 USD, gần 11 triệu đồng) mỗi năm cho các chương trình truyền hình. Nhưng theo RTS, một số lượng tối thiểu các khu vực tại Thụy Sĩ đã từ chối "No Billag", và điều này đánh dấu sự chấm dứt cho đề xuất trên.

Trước đó phe ủng hộ chấm dứt việc trả tiền lập luận rằng người dân không cần phải chi tiền cho các đài nhà nước, nếu họ không xem hoặc không nghe đài.

Họ đề xuất các giải pháp như việc đài công phải lấy tiền theo đối tượng đăng ký chương trình, hoặc các đài được chính phủ hỗ trợ nên "tự lực cánh sinh" bằng tiền quảng cáo thay vì chi phí của người dân.

Bên phía những người "muốn trả tiền" thì cho rằng, để đảm bảo chất lượng chương trình trong kỷ nguyên tràn ngập tin tức giả mạo và thông tin giật gân như hiện nay, là một mối quan tâm chung. Thế nên họ trả tiền để có những sản phẩm đàng hoàng hơn.

Trên thực tế từ năm ngoái, các cuộc khảo sát đã cho thấy hầu hết người Thụy Sĩ sẵn sàng loại bỏ các khoản phí này, nhưng thăm dò gần đây lại thấy khoảng hai phần ba cử tri sẽ từ chối việc xem miễn phí truyền hình.

Họ thậm chí còn muốn… bị trả phí cao hơn nữa, vì chi phí sinh hoạt ở Thụy Sĩ quá cao và có tới 4 ngôn ngữ được sử dụng.

Phe ủng hộ trả phí nói rằng họ muốn các nhà đài được trả xứng đáng, nhằm đảm bảo kể cả một cộng đồng thiểu số nói tiếng Romania ở vùng đông nam nước này cũng xem được truyền hình như người nói tiếng Đức, Pháp và Ý.

Sự kiện ở Thụy Sĩ nhận sự quan tâm rất lớn tại châu Âu, vì các nước khác cũng bị áp lực đòi bỏ các khoản phí truyền hình tương tự.

Người đứng đầu đài Đức ZDF, ông Thomas Bellut, đã ca ngợi kết quả bỏ phiếu này. Ông Bellut khẳng định "người Thụy Sĩ đã gửi một tín hiệu và nêu rõ ràng về tầm quan trọng của các đài công trong một xã hội đa nguyên".

dan thuy si tu choi xem truyen hinh mien phi Tặng 2.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh tại chương trình Tư vấn mùa thi

Đã có 2.000 suất cơm tặng miễn phí được phát cho thí sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi năm 2018 do Báo ...

dan thuy si tu choi xem truyen hinh mien phi Tham gia Đại lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh tối nay gửi xe miễn phí ở đâu?

Tham gia Đại lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh tối nay, người dân có thể gửi xe miễn phí ở 2 địa điểm gần ...

dan thuy si tu choi xem truyen hinh mien phi 'Đến khám hôm nay rồi ngày mai mình đi, dân sẽ thế nào?'

Có một thực tế là nhiều người mắc cao huyết áp không bao giờ đi khám. Đến khi được khám, được cấp thuốc điều trị ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Cận cảnh 32 ha đất ven Vành đai 4 sắp thu hồi để xây depot Sơn Đồng thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5
Dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và san nền Depot Sơn Đồng có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Vị trí thực hiện dự án tại địa bàn xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa, TP Hà Nội.