Đang trình duyệt quỹ đất đối ứng cho Trục không gian Quốc lộ 1A của Vingroup

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã thẩm định quỹ đất đối ứng của Vingroup khi làm Trục không gian Quốc lộ 1A (gồm các khu đô thị Liên Hà, Bắc Hồng, Yên Thường) và đang trình UBND thành phố phê duyệt.

Một đoạn trục quốc lộ 1A qua Hà Nội. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Vừa qua, Sở Tài chính Hà Nội đã có báo cáo gửi Thường trực HĐND thành phố về tình hình triển khai Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Dự án nhằm đầu tư xây dựng tuyến đường QL1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại vị trí nút giao hầm Kim Liên, thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ. Quy mô mặt cắt ngang B = 90 m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.  

Qua đó, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa trung tâm thành phố với các đại đô thị (Ocean Park, Trump Organization, KĐT thể thao quốc tế Hà Nội, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...), kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng Duyên hải, đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm... 

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), dự kiến hoàn thành năm 2027. Sơ bộ tổng vốn ban đầu là 161.994 tỷ đồng. 

Đầu năm nay, dự án đã được HĐND thành phố thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư. Đến tháng 4, UBND thành phố đã phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ).

Sang tháng 5, HĐND thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ; còn UBND thành phố duyệt Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) làm nhà đầu tư thực hiện dự án trong trường hợp đặc biệt. Ngày 19/5, công trình đã được khởi công.  

Theo báo cáo của Sở Tài chính, nhà đầu tư đã nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Sở Xây dựng đang tổng hợp, trình thẩm định. 

Liên quan đến quỹ đất đối ứng (các khu đô thị Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường), Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã thẩm định và đang trình UBND thành phố phê duyệt. 

Trước đó, khi lấy ý kiến tham vấn ĐTM cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, Vingroup đã đề xuất Hà Nội thanh toán bằng 3 quỹ đất với tổng diện tích khoảng 1.282 ha.  

Cụ thể gồm Khu đô thị mới Liên Hà thuộc địa phận xã Thư Lâm (474,1 ha); Khu đô thị mới Bắc Hồng thuộc địa phận các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh (385,1 ha); Khu đô thị mới Yên Thường thuộc địa phận các xã Đông Anh và Phù Đổng (khoảng 422,4 ha). Cả 3 khu đô thị này đều đã được Hà Nội đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. 

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dự kiến sẽ do Vingroup tự sắp xếp vốn để triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 191.677 tỷ đồng, gồm phân kỳ 1 (khoảng 36,3 km, kéo dài từ nút giao Lê Duẩn đến cầu Giẽ) và phân kỳ 2 (khoảng 2,5 km, kéo dài từ nút giao Điện Biên Phủ đến nút giao Lê Duẩn). 


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Nhà nước quyết định giá đất
So với quy định hiện hành, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất. Theo đó, Nhà nước quyết định giá đất bảo đảm các nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ.