Danh sách các chợ ở Quận Phú Nhuận 2021

Quận Phú Nhuận được xem là cửa ngõ quan trọng phía Bắc của thành phố. Với lợi thế về vị trí, giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kéo theo giao thương, buôn bán cũng phát triển. Tham khảo danh sách các chợ ở Quận Phú Nhuận trong bài viết này.

Đôi nét về Quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận là một quận trung tâm của TP HCM, được thành lập năm 1975 dựa trên cơ sở xã Phú Nhuận cũ và trực thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định. Sau này, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh và quận Phú Nhuận trực thuộc TP HCM.

Quận Phú Nhuận tiếp giáp với những khu vực quận, huyện sau: 

- Phía Bắc giáp Quận Gò Vấp. 

- Phía Nam giáp Quận 1 và Quận 3. 

- Phía Đông giáp Quận Bình Thạnh. 

- Phía Tây giáp Quận Tân Bình.

Được xem là khu vực trọng điểm, nên Phú Nhuận rất được chú trọng và đầu tư quy hoạch hạ tầng tương đối hoàn thiện về cả đường sắt, đường bộ và đường hàng không khi Phú Nhuận liền kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Ngoài ra, Phú Nhuận còn là khu vực có đông đảo lượng xe qua lại và là địa chỉ đầu mối giao thương quan trọng, nên nhiều khu chợ được lập ra và các hoạt động buôn bán cũng diễn ra nhộn nhịp. 

Danh sách các chợ ở Quận Phú Nhuận 2021 - Ảnh 1.

Một góc Quận Phú Nhuận, TP HCM. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên).

Danh sách các chợ ở Quận Phú Nhuận cập nhật mới nhất 2021

Sau đây là danh sách các chợ ở Quận Phú Nhuận được cập nhật đầy đủ nhất.

Chợ Phú Nhuận

Khi đến với quận Phú Nhuận, địa điểm nổi tiếng không thể không nhắc tới là chợ Phú Nhuận. Đây vừa là nơi giao thoa giữa trung tâm thành phố và Quận Gò Vấp, vừa là nơi tập kết hàng hóa từ bao đời nay. 

Các quầy hàng trong chợ Phú Nhuận luôn chất đầy các sản phẩm và hải sản địa phương, trong khi các cửa hàng gia đình bán quần áo và đồ trang trí.

Địa chỉ: Đường Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận.

Danh sách các chợ ở Quận Phú Nhuận 2021 - Ảnh 2.

Chợ Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, TP HCM. (Ảnh minh họa: Báo Lao động).

Chợ Mới

Chợ Mới quận Phú Nhuận được đưa vào hoạt động từ tháng 5 năm 1984 theo Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 18/4/1984 của UBND quận Phú Nhuận về việc thành lập Ban quản lý Chợ Mới quận Phú Nhuận. 

Năm 1992 chợ được cải tạo nâng cấp kiên cố với 1 nhà lồng chính, 1 nhà lồng phụ gồm 682 sạp với diện tích 1,5 m x 1,5 m/sạp; 47 kiốt diện tích 3m x 3m/kiốt. Ngoài ra còn có 2 khu vực lộ thiên gồm 108 sạp được đưa vào hoạt động từ đó đến nay với 19 ngành hàng, chủ yếu là bán lẻ.

Địa chỉ: Đường Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận.

Ngoài hai chợ được nêu trên, quận Phú Nhuận còn tập trung nhiều khu chợ dân sinh với quy mô lớn, nhỏ khác nhau như:

Chợ Nguyễn Đình Chiểu

Địa chỉ: Đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận.

Chợ Ga - Trần Khắc Chân

Địa chỉ: 67 Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận.

Chợ Trần Hữu Trang

Địa chỉ: 84C Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận.

Chợ Cô Giang

Địa chỉ: 3 Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận.

Chợ Đỗ Tấn Phong

Địa chỉ: 4 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.