Đất Bắc Vân Phong được phép giao dịch trở lại sau thời gian 'đóng băng'

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có văn bản chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391/UBND-XDNĐ về tăng cường quản lí đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Trong văn bản số 5789/UBND-XDNĐ do ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà kí ngày 17/6 về việc chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391/UBND-XDNĐ.

Văn bản nêu: Theo báo cáo và đề xuất của Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường, UBNND tỉnh Khánh Hoà có chỉ đạo chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391/UBND-XDNĐ ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lí đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện văn bản này. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc UBND huyện Vạn Ninh và các Sở ban ngành có liên quan báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

2355luytyyckhubycvanphongyongbyng3-1556865785982311756981

Đất Bắc Vân Phong được "mở cửa" giao dịch trở lại. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Trước đó, vào đầu tháng 5/2019, Khánh Hoà có văn bản cho phép tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các qui định của Luật Đất đai tại Bắc Vân Phong sau một năm tạm dừng chuyển nhượng.

Kể từ thời điểm đó đến nay, Huyện Vạn Ninh chỉ giải quyết những hồ sơ chuyển nhượng 100% diện tích đất thổ cư. Tuy nhiên diện tích được chuyển nhượng cao nhất ở mỗi lô đất ở đô thị chỉ là 180m2 và 400m2 đối với khu vực nông thôn.

Địa phương này phải ra văn bản tăng cường công tác quản lí đất đai và ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian dài do tình trạng sốt đất ảo và tránh tình trạng đầu cơ đất. Nhiều hecta đất đồi bị đào bới, san lấp, cây cối bị chặt hạ để phục vụ việc mua bán đất nền. 

Văn bản được kí vào tháng 5/2018 đã yêu cầu ngưng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất ở huyện Vạn Ninh trong thời gian chờ Quốc hội thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Phong.

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.