Phiên đấu giá 12 thửa đất mới đây của huyện Phúc Thọ có giá trúng cao nhất ở mức 38,1 triệu đồng/m2. Kết quả này thấp hơn khoảng 37% so với giá trúng cao nhất được ghi nhận tại phiên chợ đất hồi tháng 8.
Phiên đấu giá 39 thửa đất mới đây ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội ghi nhận giá trúng cao nhất đạt 60 triệu/m2, có trường hợp nhà đầu tư vừa trúng lập tức sang tay lãi hàng trăm triệu ngay trong ngày.
Phiên đấu giá 39 thửa đất vừa diễn ra ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội sáng nay thu hút hàng trăm người tham gia, giá trúng cao nhất đạt 60 triệu đồng/m2 đối với thửa đất 149 m2.
32 thửa đất tại khu Hương Nam, xã Xuân Phú (nay là xã Xuân Đình); và TT4 khu Đồng Phươm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, có diện tích từ 97 đến 252,8 m2/thửa.
Theo TS Cấn Văn Lực, hai công cụ quan trọng giúp kiểm soát thị trường BĐS ổn định là tài chính (thuế, phí, tiền thuê đất...) và tăng trưởng tín dụng. Năm 2026, NHNN định hướng tăng trưởng chung khoảng 15%, tuy nhiên tín dụng BĐS không được vượt quá mức này và kiểm soát cho vay đầu tư sẽ chặt chẽ hơn.