De Gea không còn là 'Thánh' ở MU nữa

David de Gea có thêm một trận đấu làm giảm uy tín của mình ở Manchester United, khi mắc lỗi khiến đội nhà thất bại 0-2 trước Man City rạng sáng 25/4.

De Gea không còn là thủ môn hay nhất thế giới nữa. Anh cũng tự đẩy mình khỏi sân Old Trafford, và xa dần bản hợp đồng mới giúp bản thân có mức lương 350.000 bảng/tuần. Những ngày đỉnh cao của thủ thành nổi tiếng người Tây Ban Nha đã kết thúc bởi chính sự xuống dốc bản thân.

De Gea không còn là "Thánh" nữa

Thủ môn luôn là người rất quan trọng. Nhiều năm qua, De Gea liên tục được ca tụng bởi những lời có cánh nhờ hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Suốt 8 năm gắn bó với MU, thủ thành người Tây Ban Nha có bốn lần nhận giải thưởng Sir Matt Busby tôn vinh cầu thủ hay nhất CLB.

De Gea không còn là Thánh ở MU nữa - Ảnh 1.

De Gea chỉ còn là chiếc bóng của chính mình.

Rạng sáng nay, phong độ nghèo nàn của De Gea làm hại MU. Khi các đồng đội chiến đấu rất nỗ lực trước Man City, đội bóng số 1 thành Manchester, thủ thành 28 tuổi lại thi đấu rất kém cỏi. Anh bị chỉ trích vì đổ người quá chậm sau pha dứt điểm thành bàn của Bernardo Silva.Ngoài ra, anh còn 5 lần xuất hiện trong đội hình của năm do PFA bầu chọn, nhiều hơn bất kỳ người gác đền nào suốt kỷ nguyên Premier League. Nhắc tới De Gea là nói đến những pha bay nhảy như "Người nhện" trong khung thành. Nhưng bây giờ, ngôi sao này không còn mang đến sự tin tưởng.

Ngày đen tối với De Gea chưa dừng lại ở đây. Anh không thể cản phá được Leroy Sane trong tình huống đối mặt sau đó. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có đủ thời gian, không gian để phán đoán cú sút của tiền đạo người Đức, tuy nhiên, anh lại phản xạ không đủ nhanh để cứu thua cho đội nhà.

Trên sóng của Sky Sport, cựu huyền thoại Gary Neville đã chỉ trích De Gea rất nhiều. Sai lầm nối tiếp sai lầm, De Gea giờ là quân bài yếu nhất của MU. Những pha xử lý khó hiểu trong các trận gặp Arsenal, Wolves, Barca, Everton và Man City khiến De Gea tự làm giảm giá trị bản thân.

De Gea không còn là Thánh ở MU nữa - Ảnh 2.

De Gea liên tục sai lầm, và cho thấy phong độ xuống dốc gần đây.

MU phải thận trọng trong việc giữ chân De Gea

De Gea đang từ vị cứu tinh trở thành kẻ thù làm hại đội nhà. Với hai bàn thua trước Man City hôm 25/4, thủ thành 28 tuổi đã thủng lưới 50 lần ở Ngoại hạng Anh sau 35 trận. Người ta không thể đổ mọi trách nhiệm lên vai cựu sao Atletico, nhưng đã có sự bất ổn trong tâm lý người gác đền MU.

Với De Gea, chuỗi ngày khủng hoảng của anh khởi nguồn từ World Cup 2018, nơi anh thủng lưới đến 10 lần khi đối mặt với 11 cú sút. Thống kê này bao gồm những lần không thể cản phá loạt sút luân lưu trước tuyển Nga ở vòng 1/8. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, cựu sao Atletico phạm 3 sai lầm dẫn đến bàn thua.

Lịch sử là thứ luôn được nhắc tới bởi những gì hay nhất và dở nhất. De Gea có đủ điều đó trong mùa giải năm nay. Anh là thủ môn duy nhất có nhiều pha cứu thua trong một trận đấu, với 11 lần ở chiến thắng 1-0 trước Tottenham hồi tháng 1/2019. Nhưng điều đó sớm bị phai nhòa bởi liên tiếp những sai lầm.

De Gea chỉ còn như chiếc bóng của chính mình. Màn trình diễn gần đây sẽ khiến tương lai cầu thủ này lâm nguy. MU muốn giữ chân anh bằng bản hợp đồng mới, cho phép anh nhận mức lương rất cao lên tới 350.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, ban lãnh đạo sẽ cân nhắc lại sau trận derby Manchester.

De Gea không còn là Thánh ở MU nữa - Ảnh 3.

MU phải cận thận trong việc giữ chân De Gea.

MU phải cẩn trọng với De Gea. Tưởng thưởng cho một cầu thủ đang sa sút phong độ rất nguy hiểm. Tháng 2/2014, MU từng gia hạn hợp đồng 5 năm rưỡi với Wayne Rooney và cho phép tiền đạo người Anh nhận mức lương 300.000 bảng/tuần. Mới cách đó không lâu, Sir Alex đã từng muốn bán cầu thủ này.Không ai muốn tin cậy một ngôi sao đang thể hiện phong độ rất kém cỏi. Thái độ của De Gea cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Anh thiếu sự chuyên nghiệp và tận hiến. Cựu trung vệ Gary Neville cho rằng thủ thành này đã bị phân tâm vì chưa được CLB ký hợp đồng mới. Điều này làm tâm lý anh bất ổn.

Rooney xuống dốc thế nào những năm tiếp theo không cần phải nhắc lại. Với United, họ có thể đi vào vết xe đổ như vậy nếu tin tưởng De Gea, người rất xuất sắc, nhưng lại chưa có những phẩm chất thiên tài, có thể tạo ra sự khác biệt lớn như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Đó chưa kể "Quỷ đỏ" sẽ bước vào hè 2019 với bộn bề lo toan. Một công trình cấp thiết hơn đang cần được họ thực hiện. MU phải gia cố hàng thủ bằng những trung vệ, một hậu vệ phải. Tiếp theo, họ cần thêm tiền vệ cầm trịch trận đấu và mũi nhọn có khả năng hoạt động ở phạm vi rộng.

Trên báo Metro, cây viết Oliver Young-Myles cho rằng De Gea vẫn là một trong những quân bài then chốt nắm giữ số phận MU mùa tới. Tiếng vọng quá khứ với nhiều pha cứu thua xuất thần của thủ thành này giúp người hâm mộ tin như vậy. Nhưng thực tế thì De Gea mùa này đã kém đi rất nhiều.

Tag:
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.