Đề xuất chi ngân sách cho 14 cán bộ đi nước ngoài học nuôi chim yến

Bạc Liêu dự định đưa 14 cán bộ sang nước ngoài học nuôi chim yến, kinh phí từ ngân sách.

Hôm nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin cử cán bộ đi tham quan, học tập nghề nuôi chim yến tại Malaysia.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, trước đó trong một cuộc họp, lãnh đạo Bộ NN&PTNT gợi ý các tỉnh đang phát triển mô hình nuôi chim yến nên cử đoàn công tác sang Malaysia để học tập kinh nghiệm.

Vì vậy, dự kiến ngân sách tỉnh sẽ chi cho 14 cán bộ nông nghiệp đi du học trong 5 ngày.

Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã đăng ký chính thức làm việc với Cục Thú y của Malaysia. Khi nào nước bạn chấp nhận, các cán bộ mới đi để học tập kinh nghiệm.

“Đây là chuyến đi thực thi công vụ, không phải cùng nhau đi chơi”, lãnh đạo Sở này khẳng định.

de xuat chi ngan sach cho 14 can bo di nuoc ngoai hoc nuoi chim yen Ám ảnh... chim yến ở phố biển Rạch Giá

Lợi nhuận cao, lại có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi, gần đây, phố biển Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đang nở rộ ...

de xuat chi ngan sach cho 14 can bo di nuoc ngoai hoc nuoi chim yen Nuôi yến tự phát, coi chừng trắng tay: Xóa sổ chim yến khỏi nội đô

TP HCM đang tính đến chuyện cấm nuôi chim yến ở nhiều quận, huyện để tránh tình trạng nhà nuôi chim yến tự phát, ảnh ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.