Đề xuất thu hồi hai khu đất 37.000 m2 ở TP HCM xây trường học

Khu đất 21.000 m2 bỏ hoang đối diện công viên Gia Định và nhà đất 16.000 m2 đang là cơ sở giết mổ gia súc trên đường Lê Đức Thọ được đề xuất thu hồi xây trường học.

Đề xuất được Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh nêu tại buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan về kế hoạch năm và giải quyết kiến nghị của quận, ngày 7/1.

Trong đó, khu đất 780A Nguyễn Kiệm là đất công, nằm ở trung tâm quận, rộng hơn 21.000 m2, gần công viên Gia Định. Năm 2019, khu đất được giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (thuộc sở Xây dựng TP HCM) quản lý.

Nơi này đang có một chốt bảo vệ, tường rào bao xung quanh nhưng để trống, không sử dụng. Bên ngoài cổng bị người dân chiếm dụng bán hàng rong, quán nước.

Khu đất 780A Nguyễn Kiệm ở vị trí đắc địa nhưng không sử dụng. (Ảnh: Minh Bằng). 

Khu đất còn lại ở địa chỉ 139/1558 Lê Đức Thọ rộng hơn 16.000 m2. Hiện nhà đất này do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn quản lý và giao cho Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn sử dụng. Nơi đây được phép hoạt động đến hết năm 2026 sau đó phải dời về huyện Củ Chi.

Đề xuất thu hồi hai khu đất để phục vụ giáo dục được quận Gò Vấp đưa ra trong bối cảnh số trường học và phòng học trên địa bàn còn thiếu. Tính đến hết năm 2024, toàn quận có 79 trường mầm non, 23 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở công lập, 9 trường liên cấp, 7 trường trung học phổ thông.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đồng tình với đề xuất của quận. Tuy nhiên, ông lưu ý việc xây trường phải thực hiện theo quy hoạch.

Lãnh đạo thành phố cũng khuyến khích quận và phường trong quản lý địa bàn nếu phát hiện nhà đất công của doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước, kể cả cơ quan Trung ương đang bỏ trống, cho thuê thì báo cáo, kiến nghị UBND TP HCM thu hồi để làm việc công cộng.

Trước đó, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 20 của HĐND TP HCM, sáng 10/12, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hoàng Hải cho biết trên địa bàn hiện có hơn 13.000 địa chỉ nhà đất là tài sản công cần sắp xếp bao gồm do trung ương và địa phương quản lý. Trong số này, có hơn 1.000 nhà đất bỏ trống, sử dụng chưa hiệu quả vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Để xử lý các nhà đất bỏ trống, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang tiến hành phân loại và xử lý. Một số tài sản sẽ được đấu giá để thu ngân sách, số khác có thể được cho thuê tạm thời trong thời gian chờ đầu tư mới. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.