Tags

đèo pha đin

Tìm theo ngày
Kinh Nghiệm Du Lịch Chinh Phục Đèo Pha Đin

Kinh Nghiệm Du Lịch Chinh Phục Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin là một con đèo như thế nào, nằm ở đâu, có điểm gì nổi bật lại thu hút nhiều bạn trẻ đến chinh phục nhất là dân phượt và những tay lái lụa? Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về con đèo này và tham khảo kinh nghiệm du lịch để có thể chinh phục đèo pha Đin dễ dàng nhé. 

Kinh nghiệm phượt đèo Pha Đin dễ dàng cho những tay lái lụa

Đèo Pha Đin nằm ở phía Bắc, với những cung đường đèo nguy hiểm, đầy ấn tượng nhưng đó lại điểm đến du lịch thu hút nhiều bạn trẻ muốn đến chinh phục và thử sức khám phá. Để di chuyển dễ dàng và an toàn đến đèo Pha Ddin các bạn nên tham khảo trước một số kinh nghiệm dưới đây:

Đèo Pha Đin nằm ở đâu?

Cách trung tâm điện biên phủ tỉnh Điện Biên khoảng 100km, nơi đây là những cung đèo vòng quanh, uốn lượn xung quanh các đỉnh núi phủ rừng xanh. Đặc biệt, với những khúc cua thử thách các tay lái lụa vững chắc vượt qua. 

Địa chỉ chính xác của đèo này là nằm trên quốc lộ 6 ở ranh giới xã Phổng Lái huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Đèo Pha Đin chính là ranh giới của 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La đồng thời cũng là đèo núi dốc nhất khu vực Tây Bắc. 

Khí hậu ở đèo Pha Đin

Vì là vùng núi nằm ở trên cao 1000m so với mực nước biển, nên thời tiết 4 mùa quanh năm. Đặc trưng khí hậu nơi đây mát mẻ, dễ chịu sáng sớm thường xuất hiện sương mù, vào mùa hè không hề nóng nực như thành phố thay vào đó là tiết trời gió thổi mát mẻ từ trên đỉnh núi xuống.

Cuối mùa thu đầu mùa đông, tiết trời bắt đầu có không khí lạnh tràn về nên rất lạnh rét nhiệt độ xuống thấp hơn nên đủ để bạn cảm nhận được cái tê tái giá lạnh buốt rét nơi đây. Còn vào mùa xuân tiết trời đẹp khác hẳn, ánh nắng tự nhiên và khí hậu ôn hòa cùng sắc hoa rừng Tây Bắc đua nhau đơm bông nở hoa khiến khung cảnh thêm đẹp lãng mạn. 

Các địa điểm đẹp nhất định phải đến tại đèo Pha Đin

Vốn dĩ đèo Pha Đin theo tiếng người dân tộc Thái gọi là đèo Phạ Đin cõ nghĩa là trời và đất. Những người phải có nhiều kinh nghiệm du lịch Tây Bắc lắm và người dân bản địa mới có khả năng tới đây chinh phục. Nhưng đã đến đèo này, bạn đừng quên ghé tham quan và du lịch tại các địa điểm đẹp xung quanh đèo Pha Đin như:

- Thung lũng hoa Pha Đin: Đứng từ trên đỉnh cao bạn có thể nhìn thấy rõ hoàn toàn những thung lũng đầy màu sắc hoa núi rừng khác nhau, chẳng khác gì vườn hoa thiên đường. 

- Ghé qua những bản làng nhỏ: Thăm những nhàn sàn bé nhơ đơn sơ và yên tĩnh giữa vùng núi Tây bắc cũng là một trong những trải nghiệm hay và thiết thực điều này không chỉ giúp bạn tạn mắt chứng kiến  vẻ đẹp của ngôi nhà sàn của người Thái mà còn được hội nhập, hòa mình vào cuộc sống của những người dân bản đại nơi đây. 

- Khám phá di tích lịch sử: Đèo pha đin là một chứng nhân lịch sử, ở đầu đường đèo nếu đi qua bạn sẽ thấy có một tấm bia với nội dung được ghi khắc: “Đây là nơi hứng chịu nhiều nhất những trận oanh tạc bằng máy bay của thực dân Pháp nhằm ngăn chặn đường tiếp vận vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm của ta phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ”. Có thể nói Đèo pha đin như chứng nhân gắn liền với trận chiến Điện Biên Phủ trên không. 

- Chinh phục khúc cua hiểm trở đầy thử thách: Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà các tay lái lụa và dân phượt chiệu hiệu thích nhất khi đặt chân đến đèo Pha Đin. Đặc điểm cung đèo nơi đây đầy hiểm trở, từng khúc cua gấp chính là đặc sản của đèo Pha Đin nếu bạn không đủ can đảm và tay lái không vững chắc chúng tôi khuyên bạn không nên thử vì sẽ rất nguy hiểm. 

Cần chuẩn bị gì khi đến chinh phục đèo Pha Đin?

Để chinh phục đèo Pha Đin dễ dàng và tránh được một số điều nguy hiểm không nên xảy ra bạn cần lưu ý và chuẩn bị một số điều sau đây:

- Đèo Pha Đin là cung đường hiểm trở nên bạn cần đem theo một số đồ như đồ bảo hộ, băng gạc cá nhân, giày dép chắc chắn nếu như không may xảy ra tai nạn. Cũng đừng vì quá thích thú với việc đam mê chinh phục đường đèo mà lại ảnh hởng đến bản thân bạn nên giảm tốc độ để đi an toàn hơn. 

- Chuẩn bị thêm một chút nước uống, đồ ăn nhẹ để ăn dọc đường nghỉ chân. Đi tháng 6, 7 nên mang theo áo mưa để tránh những cơn mưa bất chợt nhưng bạn cũng nên hạn chế chọn mùa mưa đến chinh phục cung đèo này, vì mùa mưa các khúc cua rất dễ trơn trượt, bạn khó có thể làm chủ tay lái của mình. 

- Bạn nên đặt phòng ở nhà nghỉ, khách sạn từ 1-2 tuần trước khi đi nhắm tránh bị full chỗ và không chọn được phòng đẹp đúng như mong muốn. Đồng thời, lên sẵn lịch trình tham quan gần và tiện đường nhất quanh đèo Pha Đin. 

Có thể nói, đèo Pha Đin chính là nơi khoan khoái và thích hợp nhất để ngắm khung cảnh vùng núi Tây bắc. Chắc chắn đèo Pha Đin sẽ là một trong những nơi cho bạn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, giảm bớt mọi lâu âu gánh nặng để thoải mái khi được thỏa sức với đam mê tốc độ của mình. Chúc các bạn chinh phục cung đường đèo an toàn và tuyệt vời nhất nhé!