ĐHQG TP HCM cho 70.000 sinh viên nghỉ đến hết tháng 3

Để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng nay 6/3 trường ĐHQG TP HCM đã quyết định cho sinh viên tại các trường đại học thành viên nghỉ học đến hết tháng 3.
ĐHQG TP HCM cho 70.000 sinh viên nghỉ đến hết tháng 3  - Ảnh 1.

Phun dịch vệ sinh, khử trùng tại lớp học. (Ảnh: Đại học Kinh tế - Luật)

Theo thông tin từ PGS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc trường ĐHQG TP HCM, tại cuộc họp Thường trực UBND TP HCM với các trường đại học, lãnh đạo các trường thành viên của ĐHQG TP HCM đã đi đến thống nhất cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3 để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Đối với trường Phổ thông Năng, lịch học sẽ do UBND thành phố qui định.

Tuần trước, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Đạt cũng đã đề xuất cho hơn 600.000 sinh viên của 45 đại học trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 trước diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Với 7 trường thành viên: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, Quốc tế, An Giang và Khoa Y.  Đại học Quốc gia TP HCM có qui mô lớn nhất nước.

Trước đó, Đại học Công nghiệp TP HCM, Học viện Cán bộ TP HCM, Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Kinh tế đối ngoại là những trường cũng đã cho sinh viên tiếp tục nghỉ hết tháng 3.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.