Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Triển lãm “Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ”.

Theo đó, trong những năm 1954 - 2010, Hà Nội đã có 4 lần điều chỉnh lớn về địa giới hành chính vào các năm: 1961, 1978, 1991 và 2008. Trong đó, năm 1961, năm 1978 là mở rộng, năm 1991 là thu hẹp và năm 2008 lại được mở rộng với quy mô lớn hơn nhiều như hiện nay.

Dưới đây là hình ảnh, bản đồ về địa giới hành chính Hà Nội qua những lần thay đổi:

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 1.

Tổng thể kho vực Đoan Môn đến Cửa Bắc và sự xuất hiện của nhà Con Rồng trên nền Điện Kính Thiên (1887 - 1888), góc nhìn từ phía Nam.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 2.

Bản đồ địa giới hành chính Hà Nội trước Cách mạng tháng Tám.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 3.

Bản đồ địa giới hành chính Hà Nội từ 1945 - 1954.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 4.

Bản đồ địa giới hành chính Hà Nội năm 1961.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 5.

Bản đồ địa giới hành chính Hà Nội năm 1978.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 6.

Bản đồ địa giới hành chính Hà Nội năm 1991.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 7.

Quy hoạch phát triển không gian Hà Nội năm 1991.

Địa giới hành chính Hà Nội thay đổi 4 lần sau giải phóng - Ảnh 8.

Bản đồ địa giới hành chính Hà Nội năm 2008.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.