Địa ốc Hoàng Quân sẽ hoán đổi khoản nợ gần 2.200 tỷ đồng bằng cổ phiếu, kế hoạch lãi tăng bằng lần năm nay

Địa ốc Hoàng Quân vừa cho biết kế hoạch lãi năm 2022 tăng gấp 38 lần so với thực hiện năm 2021 nhờ 9 dự án bất động sản đang triển khai. Công ty cũng cho biết sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu cho 5 chủ nợ để hoán đổi nợ trong năm nay.
Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu lãi khủng nhờ BĐS, dự kiến phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Dự án HQC Plaza tại huyện Bình Chánh, TP HCM của Địa ốc Hoàng Quân. (Ảnh: Địa ốc Hoàng Quân).

Hội đồng quản trị  CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022, theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 2,13 lần và 38 lần so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, bên cạnh kế hoạch doanh thu tài chính 190 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với thực hiện năm 2021, công ty cho biết bất động sản (gồm bất động sản dân dụng và bất động sản công nghiệp) sẽ tiếp tục là ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu.

Cụ thể, mục tiêu doanh thu bất động sản sẽ đạt 495 tỷ đồng nhờ các dự án HQC Plaza (Bình Chánh, TP HCM), HQC Hóc Môn, dự án Bình Trưng Đông, dự án Nha Trang, Golden Queen, HQC Biên Hòa và từ hoạt động xây lắp.

Đối với mảng hợp tác đầu tư bất động sản, công ty kỳ vọng mảng này sẽ đem lại doanh thu 400 tỷ đồng từ các dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết, HQC Tây Ninh, Khu dân cư Bình Minh.

Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh việc hợp tác và M&A để mở rộng quỹ đất, phục vụ cho chiến lược phát triển trong trung và dài hạn, đồng thời, chính thức ứng dụng công nghệ số vào phát triển các dự án thông minh và tòa nhà, căn hộ thông minh trong toàn bộ dự án của công ty.

Bên cạnh đó, Địa ốc Hoàng Quân cũng công bố tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho các chủ nợ trong năm 2022.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 130,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 1.307 tỷ đồng vay từ 4 cá nhân bà Nguyễn Thị Như Hiền, bà Nguyễn Trần Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Điểm và ông Hoàng Minh Đức. 

Sau khi hoán đổi thành công, số nợ của công ty với các chủ nợ trên còn gần 38,4 triệu đồng, trong đó, số nợ từ bà Hiền và bà Trang sẽ được đẩy sạch, còn lại hơn 36,2 triệu đồng nợ bà Điểm và gần 2,16 tỷ đồng nợ ông Đức.

Cùng ngày, công ty cũng công bố tờ trình về việc phát hành gần 87,3 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ gần 873 tỷ đồng từ ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty. Sau khi hoàn tất, số nợ từ ông Tuấn của công ty còn lại hơn 293,4 tỷ đồng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...