'Dịch bệnh tại TP HCM khá phức tạp, cần áp dụng Chỉ thị 16 tại một số địa điểm'

Bộ trưởng Y tế nhận định dịch Covid-19 tại TP HCM khá phức tạp, do dịch đã lan ra cộng đồng, Bộ trưởng yêu cầu thành phố áp dụng Chỉ thị 15 và 16 đối với từng khu vực.

Sáng 8/2, tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch Covid-19, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) báo cáo thành phố xác định thêm 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Trước đó vào 6h sáng cùng ngày, Bộ Y tế thông báo 4 ca mắc Covid-19 mới, đều trên địa bàn TP HCM. Những trường hợp này là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Những trường hợp này cùng chung một đội với BN1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách.

Tại cuộc họp trực tuyến với UBND TP HCM sáng 8/2, theo Zing, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng tình hình dịch tại thành phố khá phức tạp. 

"Chúng tôi rất lo lắng vì ta chưa bắt được điểm đầu. Với Hải Dương chúng ta còn xác định được. Thành phố có thể thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới mà không dừng ở con số 29”, Zing dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Ngoài ra, theo ông Long, do dịch đã lan ra cộng đồng, TP HCM cần áp dụng Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng khu vực.

Đối với các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19, đây là những người không tiếp xúc hành khách nhưng giao lưu trong thành phố rất lớn. Ông Long nhấn mạnh TP HCM cần hành động khẩn trương, nâng cao hơn một mức và mạnh hơn một mức để phòng, chống dịch.

“BN1970 hay 2002 không phải bệnh nhân đầu tiên. Do đó, chúng ta phải truy vết bằng được các trường hợp này. Thứ 2, chúng ta phải khoanh vùng thật nhanh trường hợp này, lấy mẫu trên diện rộng, tất cả trường hợp liên quan ca bệnh. Sau đó, sẽ thu hẹp lại khoảng cách phong tỏa, để đỡ ảnh hưởng đến người dân”, ông Long cho biết.

Theo Bộ trưởng Y tế, TP HCM cần lấy mẫu gộp theo cụm gia đình. Các trường hợp F1 phải xử lý xét nghiệm đơn.

Liên quan đến các ca bệnh mới trên địa bàn, TP HCM đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực gồm: 

- Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh) khoảng 2.000 dân;

- Tổ 22, khu phố 3A, Thạnh Lộc (quận 12) khoảng 100 dân;

- Tổ 47, khu phố 4, Trung Mỹ Tây (quận 12) khoảng 30 dân;

- Quán Nam Bắc, địa chỉ 12 A1 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình;

- Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình;

- Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình;

- Nhà bệnh nhân, địa chỉ 130/57 Phạm Văn Hai, Tân Bình;

- Khu nhà trọ 90/16 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình;

- Khu nhà trọ 60/41/25 Nguyễn Văn Cự, Tân Tạo, Bình Tân.

Tính từ ngày 27/1 đến nay, TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 6 bệnh nhân. Trong đó, một người sống tại chung cư Ehome 4, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, một người cư ngụ tại tỉnh Hải Dương, đến TP HCM hôm 28/1 và cũng là bệnh nhân đầu tiên tại TP HCM liên quan đợt dịch từ Hải Dương - Quảng Ninh. 4 trường hợp còn lại có địa chỉ ở quận 1, 12 và Tân Bình (TP HCM). Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Từ ngày 27/1 đến 6h ngày 8/2 Việt Nam ghi nhận 422 ca mắc mới Covid-19 tại 12 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.