Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’

Chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu – Chính luận nghệ thuật đặc biệt với tựa đề “Tự hào Việt Nam” do Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trong suốt giai đoạn chống dịch Covid-19, có một dòng chảy xuyên suốt trong trái tim mỗi người con Việt Nam, đó là niềm tự hào về một dân tộc đoàn kết, đồng lòng, dũng cảm đối mặt với mọi thách thức. "Ở Việt Nam, đôi khi quên mất là thế giới vẫn đang chống dịch" – đó là câu nói pha chút dí dỏm mà nhiều người đã thốt lên, tất nhiên xen lẫn cả niềm tự hào và kiêu hãnh khi Việt Nam là một trong số ít những quốc gia chống dịch ấn tượng. Tổng số ca nhiễm tính đến sáng 24/6 là 349, trong đó 329 người đã khỏi. 69 ngày không lây nhiễm cộng đồng và chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Truyền thông quốc tế ấn tượng trước thành công chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

45 năm kể từ sau khi thống nhất đất nước, lần đầu tiên hai tiếng Việt Nam được lan toả mạnh mẽ đến toàn thế giới vì thành tích chống dịch Covid-19. Với tinh thần quyết tâm và những thông điệp mạnh mẽ: "Chống dịch như chống giặc", "Đoàn kết, đồng lòng, không có ai bị bỏ lại phía sau", dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban chỉ đạo quốc gia, đã huy động được các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, nỗ lực khắc phục khó khăn, dốc sức đồng lòng, chung tay chống dịch.

"Đến nay, Việt Nam là một trong số ít các nước thành công trong chống dịch và đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, xã hội sau đại dịch sớm nhất thế giới. Đó là thành công của Việt Nam, là niềm tự hào của mỗi chúng ta khi hai tháng qua Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định như vậy trước toàn thể nhân dân.

Để khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự điều hành của Chính phủ, các Bộ, Ngành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia; cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ các y bác sĩ, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu – Chính luận nghệ thuật đặc biệt có tựa đề "Tự hào Việt Nam".

Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’ - Ảnh 2.


Chương trình đã phản ánh chân thực, sinh động những ngày căng thẳng cả nước cách li chống dịch, đặc biệt là những câu chuyện đến từ các vị khách mời là các y bác sĩ, chiến sĩ, họ những người đương đầu với khó khăn nơi tuyến đầu, đối mặt với cam go, thách thức, hi sinh hạnh phúc riêng, chấp nhận sự nguy hiểm bệnh tật, tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu an toàn cho cả cộng đồng.

Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ công tác phòng chống dịch Covid-19.


Đánh giá về giai đoạn cam go nhất trong hành trình chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói:

"Ngay từ khi Trung Quốc xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, từ cuối tháng 12/2019, ngành y tế Việt Nam nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, sau đó là Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi rất sát tình hình. Đến ngày 23/1, Việt Nam phát hiện hai ca nhiễm đầu tiên từ thành phố Vũ Hán.

Đây là một giai đoạn chúng ta đã chuẩn bị tâm thế rất vững vàng. Ban chỉ đạo đã đi trước một bước, trước khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu. Với những chỉ đạo rất quyết liệt từ Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo. Việt Nam đã hoàn thành được giai đoạn 1 khá thành công. Trong một tháng từ 23/1 – 25/2, Việt Nam tiếp nhận và điều trị thành công 16 trường hợp, trong đó có một trường hợp nặng.

Theo tôi, giai đoạn cam go nhất là kể từ ngày Hà Nội phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào đêm 6/3. Đây là trường hợp mắc bệnh đã lan ra cộng đồng. Sau đó tình hình dịch lan rất nhanh. Tiếp đó là hai sự kiện ở bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha, rồi Hạ Lôi (Mê Linh). Những sự kiện đó làm cho chúng ta càng thêm tăng cường cảnh giác. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ đạo của Ban bí thư, chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo đã được thực hiện kịp thời, kiên quyết, hiệu quả. Ngành y tế thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phát hiện sớm – cách li, khoanh vùng - dập dịch - tích cực điều trị người bệnh".

TS Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – một trong những bệnh viện tuyến đầu chống dịch cho biết từ tháng 1/2020, bệnh viện đã được Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. 

Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’ - Ảnh 2.

TS Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.


"Ngày 23/1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xuống kiểm tra công tác dịch bệnh. Tại đây chúng tôi đã báo cáo Phó thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Bộ về công tác tại bệnh viện đã sẵn sàng, về chuyên môn cũng như trang thiết bị. Ngày 25/1, bệnh viện tiếp nhận những ca Covid-19 đầu tiên. Khi đó toàn bộ những người có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đều phải nằm tại bệnh viện và cách li. Chúng tôi đều xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, nếu để lây lan ra ngoài thì rất nguy hiểm. Do vậy, tất cả cán bộ nhân viên xác định cách li tại bệnh viện", TS Phạm Ngọc Thạch nói.

Cùng với đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, từ người dân cho đến các doanh nghiệp dù trong khó khăn cũng chung tay, đồng lòng góp công sức, hiện vật, tiền bạc để chung tay cùng Chính phủ chống dịch. Lần đầu tiên tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung xuất hiện những "ATM gạo", "ATM mì tôm". Hàng trăm ngàn sản phẩm thức uống thảo mộc duy nhất hiện nay có các thành phần như Kim ngân hoa, Cam thảo, Hạ khô thảo được Viện Y học ứng dụng Việt Nam chứng nhận giúp phòng chống virus, tăng cường hệ miễn dịch đã được trao tặng đến các khu vực cách ly tập trung khắp các tỉnh thành từ Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP.HCM, Cần Thơ để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát, một trong những đơn vị đã đóng góp công sức và vật chất, đồng hành cùng Chính phủ và nhân dân chống dịch Covid-19, tâm sự: "Ở trong tôi có sự tự hào tôi là người Việt Nam. Khi trả lời phỏng vấn của một hãng thông tấn lớn trên thế giới, tôi đã chia sẻ về Việt Nam, về tinh thần dân tộc Việt - một tinh thần 'không gì là không thể'. Với tinh thần ấy, chúng ta đã gắn bó, đồng hành, nắm lấy tay nhau để làm được rất nhiều thứ ngay cả khi có người cho rằng không thể làm được".

Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’ - Ảnh 3.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.


Trong buổi phỏng vấn với High Flyers - một trong những talk show uy tín với tỉ suất người xem lớn tại Mỹ, tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định việc đóng góp cho cộng đồng cũng là mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp.

Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’ - Ảnh 6.


Trước câu hỏi của phóng viên: "Bạn nhìn nhận thế nào về con đường của bản thân mình cũng như của chính công ty bạn?", bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát nói:

"Chúng tôi dành nhiều thời gian để phân tích xem điều gì sẽ tốt cho cả cộng đồng và doanh nghiệp. Bởi vì chúng tôi đến từ doanh nghiệp nên chúng tôi cần đảm bảo cả hai để đạt được phát triển bền vững. Tân Hiệp Phát luôn làm việc để phục vụ mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng. Tôi nhìn bản thân mình như đứng trên vai người khổng lồ cộng đồng. Tôi muốn làm sao để người khổng lồ có thể lớn hơn và tôi có thể đóng góp gì tốt hơn nữa dựa trên chính bản thân mình".

Hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, kiên cường chống dịch qua những câu chuyện xúc động, những hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi đầu chiến tuyến, của hàng triệu người dân, doanh nghiệp âm thầm chung tay phía sau để nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 đã làm thế giới ngưỡng mộ. Hàng loạt các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, CNN, New York Times, ABC, BBC, Bloomberg,… và nhiều chính khách đồng loạt ca ngợi sự kỳ diệu của Việt Nam, tinh thần, bản lĩnh Việt

Tại chương trình, Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định thành công chống dịch của Việt Nam thực sự ấn tượng. 

Dịch Covid-19 và niềm tự hào hai tiếng ‘Việt Nam’ - Ảnh 5.

Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO).


Ông bày tỏ: "Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ứng phó và kiểm soát dịch Covid-19 rất thành công, số lượng bệnh nhân ít và không có ca tử vong nào. Thành công chống dịch của Việt Nam thực sự ấn tượng. Theo Tiến sĩ Kidong Park, có ba nhân tố dẫn tới thành công của Việt Nam gồm Việt Nam đã kích hoạt hệ thống ứng phó, trước đây Việt Nam cũng đã đầu tư rất nhiều để xây dựng hệ thống này; sự lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ, huy động nguồn lực ngay lập tức theo cách tiếp cận toàn thể xã hội và công tác truyền thông đầy đủ, đúng đắn giữa Chính phủ với người dân".

Giai đoạn đầu của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 đã qua, tuy nhiên, đại dịch vẫn còn đang phía trước và chúng ta sẽ còn phải nỗ lực hết sức, hi sinh hết mình để quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh như lời kêu gọi toàn dân tiếp tục đồng lòng cùng Chính phủ trong các giai đoạn tiếp theo tới đây của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

chọn
Ban lãnh đạo Nam Mê Kông: Diễn biến địa chính trị Trung Đông là một trong những khó khăn với bất động sản
Theo đánh giá của ban lãnh đạo VC3, diễn biến địa chính trị Trung Đông có thể kéo dài, tác động trực tiếp đến giá dầu và khiến áp lực lạm phát gia tăng, từ đó kéo theo sự suy giảm thu nhập của các hộ gia đình.