![]() |
Bộ sậu tỷ phú trong nội các của Donald Trump |
![]() |
Vé dự lễ nhậm chức của Donald Trump lên đến triệu đô |
![]() |
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Reuters |
Hope Hicks, người phát ngôn đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, xác nhận tổng thống đắc cử Mỹ có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan hôm 2/12. Trong một thông báo được đưa ra sau đó, nhóm chuyển giao quyền lực cho biết hai bên đã nhấn mạnh "quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh giữa Mỹ và Đài Loan".
Một quan chức của văn phòng đại diện Đài Loan tại Washington không xác nhận về thông tin trên, song nói rằng nếu chính xác, đây sẽ là cuộc điện đàm mang tính lịch sử. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm hay tổng thống đắc cử của Mỹ có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.
Theo AFP, sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng tái khẳng định ủng hộ chính sách "một Trung Quốc".
"Chúng tôi vẫn cam kết chính sách 'một Trung Quốc' dựa trên Thông cáo chung và Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Lợi ích cơ bản của chúng tôi là ở quan hệ xuyên eo biển Đài Loan hoà bình và ổn định", người phát ngôn An ninh Quốc gia Emily Horne nói.
Hiện chưa rõ phía nào khởi xướng cuộc điện đàm này. Vị quan chức cho biết văn phòng Washiington không tham gia vào việc thiết lập cuộc điện đàm.
Động thái trên được cho là có thể khiến Trung Quốc đại lục giận dữ. Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan và công nhận Bắc Kinh là chính quyền duy nhất của "một Trung Quốc". Trong khi đó, việc lãnh đạo Đài Loan không chấp nhận khái niệm "một Trung Quốc" khiến Bắc Kinh cắt đứt mọi liên lạc chính thức với chính quyền mới của hòn đảo.